Siêu thị giá 0 đồng dành cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19:

Cảm ơn Công đoàn và tấm chân tình của mọi người

thu trà |

Một siêu thị đặc biệt được mở ra dành riêng cho những đoàn viên, người lao động (NLĐ) các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội bị mất việc, thiếu việc làm do dịch COVID-19. Nói là đặc biệt bởi siêu thị mang tên “Siêu thị giá 0 đồng”, chỉ mở trong hai ngày (20-21.6) và người mua hàng không phải chi tiền vẫn mua được hàng vì đã có phiếu mua hàng do Công đoàn phát.

Trước đây tiết kiệm, còn bây giờ phải tằn tiện

Có mặt ở Siêu thị giá 0 đồng từ lúc chưa bắt đầu, chị Hà Thị Tân cầm trên tay tấm phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng do Công đoàn (CĐ) phát, chỉ mong siêu thị mở cửa để mua dầu ăn, bột giặt. Từ Phú Thọ về Hà Nội làm công nhân (CN) tại Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long được 2 năm song không tích lũy được đồng nào vì một mình chị Tân nuôi 2 con. Chị và 1 người bạn thuê chung phòng. Tiền phòng, tiền điện, tiền nước 1 tháng hết 1 triệu đồng. Những thứ khác phải tiết kiệm tối đa để có tiền gửi về cho 2 đứa con nhỏ gửi ông bà ở quê.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty (Cty) chỉ có thể để công nhân đi làm nửa tháng và trả 70% lương. Tỉ lệ 70% lương của chị Tân là khoảng 4,5 triệu đồng. Những tháng qua, dù chỉ nhận được chừng ấy lương nhưng chị Tân vẫn đều đặn gửi 2 triệu đồng/tháng về quê. Thân hình bé nhỏ, tuổi chưa qua 30 mà khuôn mặt chị đã in dấu khắc khổ. Chị chia sẻ, chị phải tiết kiệm đến mức gần như không chi tiêu gì cho bản thân mới có tiền gửi về lo cho con. Nay có được 200.000 đồng do CĐ phát, chị tranh thủ mua chai dầu ăn, thùng mì, chắc cũng cầm cự được vài tuần. Trước đây, chị đã phải tiết kiệm, giờ tằn tiện mới mong qua ngày...

Bước ra khỏi khu vực bán hàng của Siêu thị giá 0 đồng, anh Đặng Văn Huyện ôm 2 thùng mì ăn liền và 2 gói xúc xích. Anh Huyện là CN của một Cty thuộc KCN Nội Bài. Anh Huyện cho biết: “Tôi mua 2 thùng mì về ăn dần. Được phát phiếu 200.000 đồng, tôi mua 2 thùng mì hết 180.000 đồng, còn 20.000 đồng thì thêm 10.000 đồng để mua được 2 gói xúc xích. Vợ tôi mất rồi, giờ nuôi con nhỏ mới 2 tuổi, ngày đi làm nên tranh thủ mua đồ luôn”.

Trước đây, thu nhập của anh Huyện là 8 triệu đồng/tháng. Nay vì công việc không được như trước, Cty chỉ trả khoảng 5 triệu đồng.

CĐ sẽ luôn ở bên người lao động

Siêu thị giá 0 đồng do CĐ các khu công nghiệp, chế xuất (KCN-CX) Hà Nội tổ chức với sự hỗ trợ 320 triệu đồng từ Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Có 7 đơn vị tham gia bán hàng tại Siêu thị giá 0 đồng, trong đó có 6 đơn vị đã ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ với CĐ các KCN-CX Hà Nội. Để đảm bảo sự hỗ trợ này đến được với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã phát ra 1.500 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng với nhiều mệnh giá, đưa về các công đoàn cơ sở (CĐCS) để phát cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch CĐ KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong các KCN-CX Hà Nội có gần 70.000 công nhân lao động (CNLĐ) bị mất việc và thiếu việc làm. Tính đến nay, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã trao 340 suất hỗ trợ của LĐLĐ TP.Hà Nội và 1.000 suất trợ cấp của CĐ các KCN-CX Hà Nội cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 840 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo.

Với cán bộ CĐ các KCN-CX Hà Nội nói riêng và cán bộ CĐ cả nước nói chung, điều họ muốn là giúp đỡ được nhiều CNLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong muốn ấy được thực hiện không chỉ bằng trách nhiệm và bằng cả những tình cảm chân thành nhất. Với cán bộ CĐ các KCN-CX Hà Nội, 22 giờ đêm 19.6, họ vẫn còn ở lại Khu nhà ở CNLĐ Kim Chung - nơi tổ chức Siêu thị giá 0 đồng - để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho NLĐ đến mua hàng. Với cơ quan Tổng LĐLĐVN, một số cán bộ đóng góp để có món quà là nước rửa tay, khẩu trang tặng cho NLĐ cùng 500 chiếc quạt in thông điệp về quyền lợi của NLĐ và người sử dụng lao động khi phải tạm ngừng việc vì dịch COVID-19; những gì NLĐ nên và không nên làm; hoạt động hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của tổ chức CĐ (nằm trong chương trình của IndustriALL).

Còn về các đơn vị bán hàng, đơn vị nào cũng cố gắng xây dựng những combo có lợi nhất cho CNLĐ, ví dụ mua một chai dầu ăn được tặng 1 gói bột canh. Những giá trị vật chất không nhiều ấy được trao gửi bằng một tấm lòng nhân ái đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với những CNLĐ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau đại dịch.

Siêu thị giá 0 đồng kết thúc, đoàn viên và NLĐ mong có nhiều Siêu thị giá 0 đồng khác để họ vơi bớt khó khăn của cuộc sống. Cầm trên tay những món hàng mua mà không mất tiền, họ đều nói “Cảm ơn CĐ và tấm chân tình của mọi người”.

Siêu thị giá 0 đồng do CĐ các KCN-CX Hà Nội tổ chức trong các ngày 20-21.6. Tới dự khai mạc có các ông bà: Wendy Matthews - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Kimberley Sayers Fay - đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội, CĐ các KCN-CX Hà Nội.

Phát biểu tại đây, ông Trần Thanh Hải xúc động bày tỏ sự trân trọng của Tổng LĐLĐVN đối với tình cảm, tấm lòng của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ tình cảm, vật chất cho đoàn viên, NLĐ. Phó Chủ tịch Thường trực cũng cảm ơn ILO tại Việt Nam đã làm cầu nối giữa Tổng LĐLĐVN và Đại sứ quán New Zealand trong hoạt động này.

thu trà
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.