Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm:

Cảm ơn chủ doanh nghiệp dù khó khăn vẫn chia sẻ với người lao động

LÊ TUYẾT |

“Thời gian qua, hầu hết các doanh nghiệp (DN) đều có sự gắn kết với tổ chức Công đoàn (CĐ) để chăm lo cho người lao động (NLĐ). Đặc biệt, điều đáng trân trọng là dù có những giai đoạn khó khăn, song DN lại càng chủ động chia sẻ với NLĐ bằng nhiều chính sách chăm lo cụ thể…”, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại lễ tuyên dương 34 DN trong chương trình “Đồng hành cùng DN” do LĐLĐ TP.HCM tổ chức sáng nay 27.5.

Đến dự lễ tuyên dương có ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP cùng rất đông anh chị em đoàn viên CĐ, NLĐ đang làm việc trên địa bàn TP.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP cho biết, trong chương trình “Đồng hành cùng DN”, LĐLĐ TP biểu dương những DN là điển hình xung kích trên mặt trận kinh tế, luôn chủ động tìm ra những ý tưởng đầu tư, kinh doanh, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, các DN đã chấp hành tốt pháp luật lao động; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho NLĐ, xem công nhân (CN) là vốn quý của DN; xây dựng văn hoá kinh doanh, văn hóa DN; góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình - xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa lớn cả nước.

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM trao bằng khen và biểu trưng cho doanh nghiệp tiêu biểu - Ảnh: L.T

34 DN được tuyên dương là những DN góp phần quan trọng trong chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP. Các DN đã tạo điều kiện về thời gian để CN chủ động, vừa đảm bảo sản xuất, vừa đảm bảo việc học tập, nâng cao trình độ; không những vậy, DN còn hỗ trợ về chi phí học tập, tặng học bổng, có chế độ khuyến khích sau khi CN hoàn thành hoặc đạt thành tích cao trong học tập.

Khi kinh tế còn khó khăn, thu nhập của CN, người lao động (NLĐ) chưa thể đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, các DN đã tăng thêm các khoản phụ cấp, nâng chất lượng bữa ăn giữa ca; có DN đã xây dựng cửa hàng, siêu thị mini cung cấp những mặt hàng thiết yếu, giá cả ưu đãi, CN còn được trả chậm mà không tính lãi… , từ đó giúp CN, NLĐ giảm bớt lo toan, cùng chia sẻ với DN trong giai đoạn khó khăn.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM và bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP, trao bằng khen và biểu trưng cho doanh nghiệp tiêu biểu - Ảnh: L.T

“Đó là những DN chia sẻ với CN xa nhà qua việc hỗ trợ chi phí nhà ở, tham gia thực hiện Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đưa CN về quê sum họp cùng gia đình trong dịp tết cổ truyền của dân tộc; không chỉ vậy, nhiều DN còn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình để đưa CN về quê cũng như đón CN trở lại với DN sau tết. Có DN xây dựng nhà ở, khu lưu trú, xây dựng nhà trẻ với mức chi phí ưu đãi giúp CN yên tâm lao động, gắn bó với DN” - bà Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP chia sẻ.

Đại diện các DN được tuyên dương, bà Phạm Ngọc Như Dương – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh (Q.Phú Nhuận) - chia sẻ: Không chỉ chăm lo cho NLĐ, DN còn chủ động đào tạo nghề cho NLĐ, đưa NLĐ đi đào tạo ở nước ngoài với tổng kinh phí hơn 12 tỉ đồng. Để tạo môi trường làm việc ổn định, Cty luôn quan tâm giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của NLĐ; phối hợp BCH CĐ cơ sở Cty tổ chức hội nghị NLĐ; tổ chức đối thoại định kỳ tại DN; trong năm, DN không có đơn thư khiếu nại của NLĐ và không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể. Cái lợi nhất khi DN chăm lo cho NLĐ chính là tạo được sự gắn kết giữa NLĐ và DN. Để có được môi trường làm việc tốt, không chỉ là sự nỗ lực của DN, mà góp phần quan trọng còn có sự đồng hành của tổ chức CĐ.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".