Cảm động trước sự sẻ chia của các cấp Công đoàn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang phải đóng cửa, ngừng sản xuất hoặc chỉ hoạt động cầm chừng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình việc làm, thu nhập của người lao động. Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho những công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Người lao động mừng vì chủ nhà trọ giảm giá thuê

Nhằm đồng hành cùng đoàn viên CĐ và công nhân lao động (CNLĐ) vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, lãnh đạo CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp gặp gỡ, vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Phùng Minh Chung - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình - cho biết, CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình đã gặp gỡ và vận động gần 600 chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Ninh Bình, huyện Gia Viễn và huyện Yên Khánh giảm giá thuê phòng cho CNLĐ. Đa số các hộ có nhà trọ cho thuê đều bày tỏ sự cảm thông, sẻ chia với những khó khăn của người lao động (NLĐ) bị mất việc làm hoặc bị nghỉ việc tạm thời.

“Hầu hết chủ nhà trọ đều cam kết sẽ giảm từ 20-30% tiền thuê nhà cho CNLĐ từ tháng 4 đến tháng 7.2020. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng và sự quan tâm của tổ chức CĐ đối với CNLĐ để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19” - ông Chung chia sẻ.

Vui mừng khi được chủ nhà thông báo giảm 30% giá thuê phòng, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - công nhân (CN) tại KCN Phúc Sơn, TP.Ninh Bình - nói rằng, hai vợ chồng chị đều làm CN và thuê phòng trọ tại phường Ninh Sơn, TP.Ninh Bình với giá 700.000 đồng/tháng. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc của hai vợ chồng chị không được ổn định, thu nhập bị giảm nhiều nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay được CĐ hỗ trợ 20kg gạo và chủ nhà thông báo giảm 30% giá tiền thuê phòng trong 4 tháng liền, chị rất vui mừng và cảm động trước sự quan tâm, chia sẻ của các cấp CĐ cũng như chủ nhà trọ đã dành cho vợ chồng chị.

Gần 20 tấn gạo hỗ trợ cho CNLĐ

Theo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 24.4, tỉnh Ninh Bình đã có 80/269 đơn vị, doanh nghiệp (DN) có tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với trên 16.000 đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng. Trong đó, 26 DN giải thể, ngừng sản xuất; 38 DN thu hẹp sản xuất, sản xuất cầm chừng và bố trí cho CNLĐ nghỉ luân phiên; 15 DN cho NLĐ nghỉ không lương.

Để kịp thời hỗ trợ cho những đoàn viên CĐ và NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh huy động các nguồn tài trợ và trích kinh phí để hỗ trợ cho những đoàn viên CĐ và CNLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID.

Ông Dương Đức Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho hay, các đối tượng được hỗ trợ cụ thể là những hộ gia đình CNLĐ nghèo, cận nghèo, khó khăn đang phải thuê nhà trọ, thu nhập giảm do không có việc làm… Những hộ gia đình giáo viên trong các trường mầm non ngoài công lập, giáo viên hợp đồng trong các trường công lập phải nghỉ việc hoặc không được trả lương trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.2020.

“Tính đến ngày 26.4, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hỗ trợ gần 20 tấn gạo, trong đó, LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ 10 tấn gạo đối với các gia đình đoàn viên CĐ và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 10kg/người. Ngoài ra, LĐLĐ các huyện, thành phố và CĐ ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đã kêu gọi các nguồn tài trợ và trích kinh phí để hỗ trợ gạo, khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác cho các đoàn viên CĐ và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn” - ông Khanh nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.