CHỦ TỊCH CĐCS TIÊU BIỂU CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN NĂM 2019 NGUYỄN THỊ NGUYỆT:

Cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người lao động

P.V |

Với cương vị là Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công CĐCS Cty Cổ Phần In Điện Biên (Điện Biên), chị Nguyễn Thị Nguyệt đã tham mưu với cấp ủy, Ban giám đốc Cty tìm nhiều biện pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cty, công tác an toàn vệ sinh lao động, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống cho người lao động (NLĐ).

Làm tốt chức năng chăm lo cho NLĐ

Hằng năm, chị Nguyệt đều tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho NLĐ; Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tham mưu với chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, NLĐ, nhất là lao động nữ tham gia các loại hình đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề. Ngoài ra, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ cũng luôn được chị quan tâm, thực hiện như: Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Cty tạo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ với mức lương bình quân là 4,7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, chị cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chăm lo đến đời sống CNLĐ nữ trong Cty, giúp chị em sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, từ đó đời sống gia đình chị em được cải thiện.

Chị Nguyệt bộc bạch: “Với suy nghĩ làm thế nào để giảm bớt chi phí, tăng thu nhập cho NLĐ, tôi đã chủ động tham mưu cho Cty thực hiện giải pháp “Phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình làm hóa đơn, biên lai đúng, đủ, đảm bảo chất lượng”, làm lợi cho Cty 150 triệu đồng/năm”.

Thực hiện chủ trương của Cty về việc “Nâng cao hiệu quả đổi mới hệ thống quản lý doanh nghiệp”, đề xuất của chị Nguyệt cũng khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty hàng năm đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra...

Đi đầu trong các phong trào thi đua

Với cương vị của mình, chị Nguyệt hằng năm luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động công tác nữ công. Chị Nguyệt đã vận động nữ CNLĐ thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, phụ nữ nuôi con khỏe dạy con ngoan; xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa... Kết quả, mỗi năm có 100% nữ CNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình nữ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 10 lượt nữ được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen, 8 lượt nữ được CĐVC tỉnh tặng giấy khen, 75 lượt nữ được Giám đốc Cty tặng giấy khen...

Chị Nguyệt cũng chủ động tham mưu với Giám đốc Cty tạo điều kiện tổ chức cho 100% CNLĐ được khám sức khỏe định kỳ; thường xuyên quan tâm, động viên các cháu thiếu nhi con nữ CNLĐ vượt khó, học giỏi nhân dịp tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi...

Với những thành tích đạt được, chị Nguyễn Thị Nguyệt đã đạt được những thành tích đáng kể: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2013); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bằng khen UBND tỉnh Điện Biên CĐVC tỉnh (2014); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Giấy khen cục trưởng ATVSLĐ CĐVC (2015); Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Bằng khen UBND tỉnh Điện Biên CĐVC tỉnh (2016); Chiến sĩ thi đua cấp cơ cở (2017). Năm 2019, chị được bình chọn là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu cấp Tổng Liên đoàn.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Hơn 18.000 ý tưởng và 1.300 tỷ đồng tiền làm lợi cho Tập đoàn

H.V.M |

90 cán bộ Công đoàn và lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 25 ngàn lao động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tôn vinh công nhân viên chức - lao động giỏi, lao động sáng tạo

Xuân Trường |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2019; Kế hoạch Liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22.3.2019 giữa Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng Giám đốc đốc Tổng công ty ĐSVN năm 2019 tổ chức thực hiện Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019 và kỷ niệm 90 năm CĐVN, vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh CNVC - lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Đường sắt giai đoạn 2013 – 2018.

LĐLĐ TP. Huế tuyên dương 90 "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.5, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 18.000 ý tưởng và 1.300 tỷ đồng tiền làm lợi cho Tập đoàn

H.V.M |

90 cán bộ Công đoàn và lao động tiêu biểu, đại diện cho hơn 25 ngàn lao động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tôn vinh công nhân viên chức - lao động giỏi, lao động sáng tạo

Xuân Trường |

Thực hiện nội dung cam kết phối hợp hoạt động năm 2019; Kế hoạch Liên tịch số 719/LT-ĐS-CĐĐS ngày 22.3.2019 giữa Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng Giám đốc đốc Tổng công ty ĐSVN năm 2019 tổ chức thực hiện Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2019 và kỷ niệm 90 năm CĐVN, vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh CNVC - lao động giỏi, lao động sáng tạo ngành Đường sắt giai đoạn 2013 – 2018.

LĐLĐ TP. Huế tuyên dương 90 "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.5, LĐLĐ TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2019.