Cải thiện kinh tế gia đình nhờ nguồn vốn của Công đoàn

Linh Nguyên |

Những năm qua đã có hàng chục nghìn đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô được vay vốn từ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo phát triển kinh tế gia đình (LĐLĐ TP.Hà Nội), tạo thêm việc làm cho các thành viên.

Hàng chục nghìn người tránh được tín dụng đen

Những đoàn viên được vay vốn từ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình những năm qua đã lên đến con số hàng chục nghìn người. Trong đó, một số mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, như hộ gia đình đoàn viên Vũ Thị Mậu - CĐCS Trường Mầm non Hồ Tùng Mậu (LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm), mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rau, đã tạo thêm 2 việc làm mới, thu nhập bình quân tăng thêm 5 triệu đồng/tháng. Hộ gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Phương Thanh - CĐCS Trường Tiểu học Bồ Đề (LĐLĐ quận Long Biên), mô hình trồng ổi, đã tạo thêm 2 việc làm mới, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng…

Có đoàn viên năm 2019 vay 30 triệu đồng mở cửa hàng sửa chữa xe máy, năm 2021 tiếp tục được Quỹ cho vay thêm 30 triệu đồng để mở rộng quy mô cửa hàng, thu nhập được cải thiện hơn nữa, kinh tế gia đình được nâng cao.

Một trong những điển hình đó là đoàn viên Lê Thị Xuân Phương, giáo viên Trường Mầm non Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ). Chồng chị Phương không có việc làm. Kinh tế gia đình gồm 2 vợ chồng, bố mẹ già và 2 con nhỏ rất eo hẹp, không ổn định. Vì thế chị Phương tính cách sử dụng mảnh đất vườn của gia đình để làm trang trại. Chị vay mượn của người thân, bạn bè để xây dựng cơ sở, chuồng trại. Nhưng chuồng trại xây xong thì không còn vốn để mua con giống. Trong lúc chưa biết xoay sở thêm tiền bằng cách nào thì thông qua Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Sen Chiểu và hướng dẫn của LĐLĐ huyện Phúc Thọ, chị Xuân Phương được Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho vay 30 triệu đồng. Với số tiền này, chị Phương mua được gà và lợn giống, bắt đầu “công cuộc” phát triển kinh tế trang trại. Nhờ sử dụng hiệu quả vốn ban đầu, đến nay trang trại của gia đình chị Xuân Phương đã được mở rộng quy mô với nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, nuôi cá. Cách làm này, sau khi trừ chi phí, đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Phương. “Quan trọng là nguồn vốn được giải ngân phù hợp, đúng mục đích sử dụng của người cần vốn nên giúp tạo đà phát triển mạnh hơn. Hơn thế đoàn viên cũng tránh phải tìm đến nguồn vốn không chính thống hoặc thậm chí là tín dụng đen” - chị Phương cho biết.

Linh hoạt tạo điều kiện tốt nhất cho người vay

Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác giải ngân thời điểm từ tháng 5 đến hết tháng 9.2021 được Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai, tổ chức thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản người vay vốn. Hình thức này giúp cho việc luân chuyển nguồn vốn bảo đảm hiệu quả, không bị gián đoạn, nguồn vốn thu hồi không bị tồn đọng. Đặc biệt, công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng đối tượng, quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện theo đúng trình tự, thủ tục từ khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký kết hợp đồng cho đến việc tổ chức giải ngân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho biết, hồ sơ, thủ tục vay vốn ngày càng được hoàn thiện, thuận tiện cho người vay vốn. Năm 2021, Quỹ đã giải ngân 71 tỉ 240 triệu đồng triệu đồng cho 2.407 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn. Trong đó, có 1.769 đoàn viên vay 52 tỉ 160 triệu đồng cho mục đích sản xuất - kinh doanh cải thiện thu nhập, 15 người vay 440 triệu đồng để học nghề, tìm việc làm ổn định lâu dài. Ngoài ra, đoàn viên, CNVCLĐ còn vay vốn để sửa chữa, cải tạo nhà, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lật xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hơn 2 tấn cá tràn trắng đường

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 4.1, một xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá các loại di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật ngang, chắn hết làn đường số 1, 2.

Thanh tra mua sắm kit test COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Ái Vân |

Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và UBND TP.Hà Nội, UBND TP.HCM.

Vụ cháy lớn ở Hà Nội: Phát hiện 3 nạn nhân tử vong

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) đêm 3.1.2022, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Lật xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hơn 2 tấn cá tràn trắng đường

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 4.1, một xe tải chở khoảng 2,5 tấn cá các loại di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị nổ lốp, lật ngang, chắn hết làn đường số 1, 2.

Thanh tra mua sắm kit test COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM

Ái Vân |

Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, phê duyệt ba cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và UBND TP.Hà Nội, UBND TP.HCM.

Vụ cháy lớn ở Hà Nội: Phát hiện 3 nạn nhân tử vong

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn tại Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) đêm 3.1.2022, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong.