Cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động

Phương Linh |

Mỗi năm, số người tham gia các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động tại Khánh Hòa đều tăng, nhưng tình trạng lao động tử vong vì tai nạn lao động vẫn hiện hữu...

Nguy cơ tai nạn lao động luôn hiện hữu

Tháng 2.2022, anh Lê Đình Thanh (trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) - công nhân Công ty TNHH Mariso Việt Nam làm việc khu vực kho. Quá trình làm việc, anh Thanh không may bị xe nâng đè trúng người, tử vong. Thẫn thờ nhìn di ảnh chồng, chị Võ Thị Mỹ Duyên - vợ anh Thanh không cầm được nước mắt. Chị Duyên nói: “Anh Thanh vốn là lao động chính của cả gia đình, 2 con đang học lớp 7, lớp 8 rất cần bố chỉ bảo. Giờ gia đình mất trụ cột, 3 mẹ con tôi sống dựa vào quán bán đồ ăn sáng”.

Chị Phạm Võ Phương Nguyện (trú xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) - công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang bị tai nạn trong quá trình dọn vệ sinh gây chấn thương đầu, đứt dây chằng chéo, sức khỏe suy giảm. “Dù đã bảo hộ đầy đủ nhưng tính chất công việc khiến chúng tôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xe đâm trúng... Khi tai nạn mình khổ trước, rồi ảnh hưởng gia đình nữa”- chị Phương Nguyện chia sẻ.

Theo ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa - năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 33 vụ TNLĐ làm 33 người bị nạn. Trong đó, 1 người chết, 17 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ. Hiện nay, điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Người sử dụng lao động và người lao động chưa có đầy đủ kỹ năng, kiến thức trong việc đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm.

Chủ động thích ứng an toàn lao động

Thống kê của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, những năm qua công tác ATVSLĐ trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực: Số doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên trên địa bàn tăng, năm 2017 là 398 doanh nghiệp, đến nay đã có 491 doanh nghiệp. Số lượng an toàn vệ sinh viên cũng tăng từ 1.850 (năm 2017) đến nay là 2.450 người. Năm 2021, tổng số lao động huấn luyện ATVSLĐ (theo báo cáo của 160 doanh nghiệp thuộc 6 loại hình: doanh nghiệp Nhà nước, Cty TNHH, Cty cổ phần, DNTN, doanh nghiệp FDI, Cty hợp danh) là hơn 20.000 người, với tổng kinh phí hơn 18 tỉ đồng.

Tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động. Vì vậy chủ đề Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động đến các cấp là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa phát hiện thi thể người dân dưới cống thoát nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân địa phương phát hiện một thi thể dưới cống thoát nước.

Khánh Hòa: 7.000 học sinh, phụ huynh chạy bộ cổ vũ SEA Games 31

Phương Linh |

Khánh Hòa- Hưởng ứng SEA Games 31, tại thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa hàng nghìn học sinh, phụ huynh cùng tham gia chạy bộ cổ vũ, đồng hành với đoàn thể thao Việt Nam.

Ép làm phiếu cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khi làm sổ đỏ ở huyện Diên Khánh, Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương yêu cầu phải có phiếu cung cấp thông tin quy hoạch. Trước phản ánh của công dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấn chỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khánh Hòa phát hiện thi thể người dân dưới cống thoát nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân địa phương phát hiện một thi thể dưới cống thoát nước.

Khánh Hòa: 7.000 học sinh, phụ huynh chạy bộ cổ vũ SEA Games 31

Phương Linh |

Khánh Hòa- Hưởng ứng SEA Games 31, tại thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa hàng nghìn học sinh, phụ huynh cùng tham gia chạy bộ cổ vũ, đồng hành với đoàn thể thao Việt Nam.

Ép làm phiếu cung cấp thông tin quy hoạch khi làm sổ đỏ ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Khi làm sổ đỏ ở huyện Diên Khánh, Văn phòng Đăng ký đất đai địa phương yêu cầu phải có phiếu cung cấp thông tin quy hoạch. Trước phản ánh của công dân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chấn chỉnh.