Cái Tết lạ lẫm của công nhân trong khu cách ly ở Hải Dương

ANH THƯ |

6 tháng làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Công ty Poyun, trụ sở ở Khu công nghiệp Cộng Hoà, TP.Chí Linh, Hải Dương), công nhân Lê Thị Nguyệt (24 tuổi) không ngờ mình có những ngày tháng phải cách xa cả gia đình, mỗi người cách ly mỗi ngả.

Sau khi Bộ Y tế công bố của bệnh nhân 1552 - nữ công nhân 34 tuổi làm việc cùng công ty - là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Công ty Poyun bỗng chốc trở thành ổ dịnh phức tạp.

Mọi hoạt động sản xuất tại đây tạm dừng, công ty bị phong toả và có đến 2.300 công nhân phải lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung.

Công nhân được lấy mẫu để đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh công nhân cung cấp.
Công nhân được lấy mẫu để đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Công nhân cung cấp

Tối 27.1, khi mọi người nhốn nháo trước thông tin có người mắc COVID-19 trong cộng đồng, chị Nguyệt vẫn còn quây quần bên gia đình.

Sáng hôm sau, chị vẫn đến công ty làm việc như bao ngày thường khác. Sau khi được thông báo chính thức có công nhân là F0, chị Nguyệt kể: “Dịch COVID-19 đang ở rất gần mình, nên không ai muốn làm việc vì trong đầu luôn lo sợ mình có thể bị mắc mà không hề hay biết”.

Sau đó không lâu, cơ quan chức năng đến công ty tiến hành lấy mẫu máu, dịch hầu, họng cho từng người đi xét nghiệm.

Phải đến tối muộn, việc lấy mẫu này mới được tiến hành hoàn tất. “Nghe thông báo công nhân phải thực hiện cách ly tại đây cho đến khi có kết quả, tôi gọi điện cho em gái ở nhà sắp xếp đồ đạc cho cả 2 vợ chồng vì làm cùng công ty. Gặp người thân nhận đồ một cách chóng vánh rồi tôi cũng vào bên trong luôn và có gì cần thiết sẽ dặn dò qua điện thoại sau” - chị Nguyệt kể.

Những công nhân nào bị mắc COVID-19 đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại các cơ sở y tế. Lúc đó, còn hơn 2.000 công nhân đang thực hiện cách ly tại nhà máy được đưa đi cách ly tập trung tại sáu cơ sở trong TP.Chí Linh.

Ngay trong tối 29.1, công nhân của Công ty Poyun được đưa tới khu cách ly tập trung theo chỉ định.

Chị Nguyệt là những công nhân cuối cùng bước lên xe y tế di chuyển đến khu cách ly là Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Canada. Còn chồng chị do làm bộ phận kiểm hàng gần phòng cắt - nơi xác định bệnh nhân 1552 làm việc nên phải thực hiện cách ly y tế ở Bệnh viện Đa khoa TP.Chí Linh.

Ít hôm sau, nơi ở của gia đình (ở phường Văn Đức, TP.Chí Linh) mà chị vẫn hằng ngày trở về sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài cũng bị phong toả do có người bị mắc COVID-19.

Ở nhà, ông bà nội đang trông nom hai con chị Nguyệt, trong đó có cháu hơn 1 tuổi còn chưa cai sữa mẹ. Gia đình có 5 người nhưng phải thực hiện cách ly tại 3 nơi.

Vài ngày ổn định sinh hoạt tại khu cách ly mới, tâm trạng chị Nguyệt lại có nhiều hỗn độn. Mỗi lần liên hệ với gia đình, nỗi nhớ con trong chị lại nhân lên gấp bội. Cháu bé hơn 1 tuổi đòi mẹ bế qua cuộc gọi bằng video điện thoại, mong mỏi được ấp ôm, bú bầu sữa nóng no say.

“Đây là hôm thứ 6 thực hiện cách ly, những ngày này buồn lắm, nhớ con, nhớ nhà” - chị Nguyệt thở dài.

Hành trình thực hiện cách ly 21 ngày rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán, tết đoàn viên mỗi gia đình. Nên, đây là lần đầu tiên trong đời chị Nguyệt đón cái Tết lạ lẫm như vậy.

"Từ trước đến nay, đến Tết là về nhà và gia đình nào cũng vậy. Năm nay thì..." - chị Nguyệt nói.

Phòng ở trong khu cách ly tập trung. Ảnh công nhân cung cấp.
Phòng ở trong khu cách ly tập trung. Ảnh: Công nhân cung cấp

Ở khu cách ly, mọi thứ được chu cấp đầy đủ từ đồ đạc đến từng bữa ăn. Ở nhà thuộc diện bị phong toả, song chị Nguyệt cho biết: "Nơi nhà tôi ở là vùng quê, gạo có, gà nuôi được và rau trong trong vườn. Hoặc nếu thiếu thì hàng xóm san sẻ cho nhau. Trong làng có mấy tạp hoá nhỏ nên không lo thiếu đồ cho Tết này".

Vật chất có thể không thiếu, song đây là Tết đầu tiên chị Nguyệt phải xa bố mẹ, chồng và con. Nhắc đến đây, cuộc điện thoại trao đổi với chị Nguyệt chợt ngắt quãng, giọng chị lạc đi, sụt sịt, nấc thành tiếng.

Câu nói “chắc lúc đó nhớ con lắm, chẳng dám gọi điện mất thì chắc chỉ khóc thôi” phát ra một cách méo mó quện với giọt nước mắt lăn dài, cay cay nơi sống mũi.

Chị Nguyệt tự trấn tĩnh mình, bởi không chỉ có chị mà còn nhiều gia đình khác cũng đang tuân thủ thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn cho mình, gia đình và cộng đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những khu vực nào đang cách ly vì COVID-19 trên cả nước?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Từ ngày 27.1 đến 13h ngày 4.2.2021, đã có 366 ca mắc COVID-19 mới tại 10 tỉnh, thành phố.

Thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 4.2, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên quán karaoke, là F1 của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 Hải Dương ghi nhận trước đó.

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Những khu vực nào đang cách ly vì COVID-19 trên cả nước?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Từ ngày 27.1 đến 13h ngày 4.2.2021, đã có 366 ca mắc COVID-19 mới tại 10 tỉnh, thành phố.

Thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 4.2, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên quán karaoke, là F1 của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 Hải Dương ghi nhận trước đó.

Lịch trình dày đặc của 2 nữ nhân viên karaoke mắc COVID-19 tại Hải Dương

Mai Dung |

Trong 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 1851 ở Cẩm Giàng (Hải Dương), có 2 bệnh nhân là nhân viên karaoke với lịch trình di chuyển dày đặc.