"Cải cách chính sách tiền lương là cán bộ, công chức phải sống được bằng tiền lương"

HOA LÊ |

Ông Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đã nói như vậy khi trao đổi với phóng viên về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”, đang được thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003) nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đánh giá về đề án cải cách chính sách tiền lương lần này, ông Trần Du Lịch cho rằng: “Những vấn đề đặt ra trong Hội nghị Trung ương 7 về vấn đề cải cách tiền lương là những vấn đề căn cơ so với trước đây”.

Theo ông Trần Du Lịch, có 3 điểm gắn với cải cách chính sách tiền lương phải thực hiện. Thứ nhất, là vấn đề cải cách bộ máy, chế độ công vụ của Đảng và Nhà nước.

“Nếu như chế độ công vụ kiểu lồng ghép, chồng lấn như hiện nay thì không có quỹ tiền lương nào chịu được. Có thể nói cải cách, sắp xếp lại bộ máy là tiền đề quan trọng để tiến tới cải cách tiền lương”, ông Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Tiếp nữa, điểm phải thực hiện trong cải cách chính sách tiền lương là cán bộ, công chức phải sống được bằng tiền lương. Ông Trần Du Lịch cho rằng: “Đưa vấn đề phụ cấp nọ, phụ cấp kia còn lớn hơn tiền lương là vô lý. Chúng ta cần phải hiểu đằng sau tiền lương là quan hệ xã hội, có nghĩa là phải đặt giá trị lao động trên thang giá trị xã hội”.

Theo ông Lịch, yếu tố thứ 3 cần bàn tới về chính sách cải cách tiền lương phải kể tới tiền lương phải là thu nhập chính, có thể sống được theo mức trung bình xã hội.

Cải cách cơ bản về tiền lương, coi tiền lương đầu tư phát triển, người công chức sống bằng tiền lương, coi tiền lương là động lực người cán bộ công chức tận tâm tận tụy và trung thành với nhau.

“Tôi cho rằng ba nguyên tắc trên là cần thiết để đảm bảo thành công khi cải cách tiền lương, nếu không làm đồng bộ sẽ không thành công. Còn thời điểm nào tiến hành cải cách tiền lương cần sự chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết.”, ông Trần Du Lịch khẳng định.

Đồng quan điểm về nhận định này, ông Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: “Luật cán bộ công chức khi xác định thể chế công vụ từ chức nghiệp sang vị trí việc làm xác định đúng vị trí việc làm. Người thực thi công vụ ở vị trí của họ đảm đương thì phải đánh giá, trả lương cho họ trên gốc của vấn đề thay vì cào bằng”.

“Tôi cho rằng cần thiết kế và xác định lại phụ cấp cho hợp lý. Phải tạo được sự tương quan, lương công chức phải ở mức trung bình khá với tiền lương chung của xã hội. Lương công chức phấn đấu phải bằng lương doanh nghiệp tiên tiến, doanh nghiệp khá để đáp ứng được yêu cầu cải cách lần này”, ông Thang Văn Phúc nhấn mạnh.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đề án lương mới tăng không "đáng kể": Bộ GDĐT đề xuất chính sách đặc thù cho nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Theo bảng lương mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương thì tổng lương và phụ cấp của giáo viên tăng không đáng kể so với mức hiện nay. Trong khi tổng thu nhập từ lương của các ngành khác tăng đáng kể.

Cải cách chính sách tiền lương, BHXH sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động

HÀ NGUYÊN |

Liên quan đến nội dung cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH đang được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7, ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN - đánh giá, đây là những vấn đề lớn, đặc biệt quan trọng đối với đời sống người lao động (NLĐ), sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

"Lương thấp, trợ cấp thì nhiều, dẫn đến sự méo mó trong quan hệ tiền lương"

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khi nói về những hạn chế, yếu kém của chính sách tiền lương công chức hiện tại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề án lương mới tăng không "đáng kể": Bộ GDĐT đề xuất chính sách đặc thù cho nhà giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Theo bảng lương mới trong đề án cải cách chính sách tiền lương thì tổng lương và phụ cấp của giáo viên tăng không đáng kể so với mức hiện nay. Trong khi tổng thu nhập từ lương của các ngành khác tăng đáng kể.

Cải cách chính sách tiền lương, BHXH sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động

HÀ NGUYÊN |

Liên quan đến nội dung cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH đang được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7, ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN - đánh giá, đây là những vấn đề lớn, đặc biệt quan trọng đối với đời sống người lao động (NLĐ), sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

"Lương thấp, trợ cấp thì nhiều, dẫn đến sự méo mó trong quan hệ tiền lương"

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khi nói về những hạn chế, yếu kém của chính sách tiền lương công chức hiện tại.