Cách tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 1.7.2023

Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, Thông tư 10/2023/TT-BNV được ký, ban hành ngày 26.6.2023.

Theo đó, đối tượng áp dụng thông tư đó là:

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019);

Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.4.2012 của Chính phủ);

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật;

Đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30.12.2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, các đối tượng được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật, đó là:

Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động...

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí được tính theo công thức:

Mức lương thực hiện từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng) x hệ số lương hiện hưởng.

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, mức phụ cấp từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Công thức tính lương, phụ cấp từ 1.7.2023. Ảnh: Trần Vương
Công thức tính lương, phụ cấp từ ngày 1.7.2023. Ảnh: Trần Vương

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí.

Cụ thể, mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 1.7 = mức lương cơ sở x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Cách tính mức hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp từ 1.7.2023. Ảnh: T.Vương
Cách tính mức hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp từ ngày 1.7.2023. Ảnh: T.Vương

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Từ ngày 1.7.2023, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước (NSNN) khoán đối với mỗi xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24.4.2019 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1.8.2023, quỹ phụ cấp ngân sách nhà nước (NSNN) khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phục cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Cũng theo thông tư này, đối với người làm trong các tổ chức cơ yếu, cụ thể: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

Thông tư 10/2023/TT-BNV này có hiệu lực thi hành từ 1.7.2023.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện cải cách tiền lương, bộ máy phải tinh gọn tránh cồng kềnh

Vương Trần |

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để thực hiện các lộ trình cải cách tiền lương thì việc tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Người dân vẫn canh cánh nỗi lo ''lương tăng thực nhưng không vực được giá"

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Từ 1.7 tới đây, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng sẽ được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng. Mức tăng 20,8% là tương đối lớn, tuy nhiên, nhiều người dân cũng lo ngại giá cả có thể ''té nước theo mưa''.

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng lương thế nào?

Tiến Nguyễn |

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Vận động viên dính doping tại SEA Games 31 bị tước huy chương

HOÀNG HUÊ |

5 vận động viên điền kinh Việt Nam dính doping ở SEA Games 31 đã chính thức bị hủy bỏ thành tích thi đấu, tước huy chương và bị cấm thi đấu dài hạn.

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lập trạm cân, xử phạt các xe ôtô tải "đột biến" sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong vòng 1 tháng kể từ khi Lao Động có loạt bài viết về các đoàn xe ôtô tải "đột biến" gắn logo tung hoành trên các cung đường ở Huế và tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng 2 tỉnh đã ra đường lập các trạm cân, tăng cường tuần tra kiểm soát, từ đó đã phát hiện và mạnh tay xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm.

Tin 20h: Bộ GDĐT thông tin độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhóm PV |

Tin 20h: Xe bồn lao vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ, 3 người bị thương; Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GDĐT thông tin về độ khó đề thi...

Bị cáo vụ 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng không thừa nhận hành vi

Việt Dũng |

Bùi Văn Hoè bị cơ quan công tố xác định không thừa nhận hành vi trong vụ án 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng ngân sách.

Dân phản đối nhà máy nước ở Hải Phòng vì nước sạch liên tục chuyển màu

Băng Tâm |

Nhiều ngày qua, người dân xã Đông Phương (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) bức xúc trước tình trạng nước từ Nhà máy nước Đông Phương (hay còn gọi là Nhà máy nước Đại Thái) cung cấp cho nhân dân nhiều thời điểm không bảo đảm vệ sinh.

Thực hiện cải cách tiền lương, bộ máy phải tinh gọn tránh cồng kềnh

Vương Trần |

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để thực hiện các lộ trình cải cách tiền lương thì việc tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Người dân vẫn canh cánh nỗi lo ''lương tăng thực nhưng không vực được giá"

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Từ 1.7 tới đây, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng sẽ được áp dụng cho 9 nhóm đối tượng. Mức tăng 20,8% là tương đối lớn, tuy nhiên, nhiều người dân cũng lo ngại giá cả có thể ''té nước theo mưa''.

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng lương thế nào?

Tiến Nguyễn |

Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được hưởng chế độ, chính sách như sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.