Cách mưu sinh của lao động đã nghỉ hưu

QUANG TRƯỜNG |

Như một thói quen, cứ đúng 4 giờ sáng, ông Chín Hoàng (Nguyễn Văn Hoàng, 63 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) thức dậy. Sợ phá giấc ngủ ngon của con cái và cháu nội, ông nhẹ nhàng cầm cây đèn pin ra chòi lá phía sau hè, đổ sẵn lúa vào mấy cái máng đặt dưới gốc cây để đám gà, vịt ăn cả ngày; sau đó vệ sinh cá nhân rồi di chuyển đến trường tiểu học, bắt đầu ngày làm việc mới của một nhân viên bảo vệ.

Tăng thu nhập, cải thiện sức khỏe   

“Trước đây tôi là cán bộ Hội Chữ thập đỏ. Do cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên sau khi về hưu, tôi liên hệ vài chỗ xin việc để kiếm thêm thu nhập, đỡ buồn tuổi già. Vốn rất yêu trẻ con nên khi được nhận vào làm bảo vệ trường tiểu học, tôi cảm thấy mình như “trẻ” lại, khỏe ra rất nhiều” - ông Chín cười giòn, nói.

Với công việc bảo vệ, ông Chín trực mỗi ca 24 giờ, sau đó nghỉ 24 giờ. Mỗi tháng, ông nhận khoảng 3,5 triệu đồng tiền lương, cộng với mức lương hưu xem như ông đủ trang trải cuộc sống hằng ngày cùng với vợ mà không phải nhờ sự “trợ giúp” từ các con.

Đã 75 tuổi nhưng ông Trần Văn Nam ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn còn rất khỏe. Hằng ngày, ông Nam đạp xe hơn 5km từ nhà đến một doanh nghiệp trên địa bàn để đảm nhận công việc chấm công cho công nhân. Vốn là giáo viên dạy toán cấp 2 nên ông Nam ghi chép rất tỉ mỉ, chính xác, được lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng. Hầu hết các công nhân của doanh nghiệp nơi ông Nam đang làm đều gọi ông bằng “Bố Nam”. “Mỗi ngày tôi làm việc từ 10-12 tiếng, lương 5,5 triệu đồng/tháng. Nhờ tôi di chuyển bằng xe đạp nên vừa không mất tiền xăng, vừa cải thiện được sức khỏe. Những ngày cuối tuần không đi làm, tôi cuốc đất làm rẫy không thua gì đám thanh niên đâu nhé” - ông Nam nói bằng chất giọng rôm rả.

Nên gia nhập vào các câu lạc bộ

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Vững, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.Cần Thơ cho biết, các đơn vị tuyển dụng không mặn mòi nhận người lớn tuổi vào làm việc. Hơn nữa, tổ chức sinh hoạt và lề lối làm việc của doanh nghiệp không giống như các cơ quan nhà nước - nơi những cán bộ về hưu từng làm việc trước đây. Do vậy, đơn vị tuyển dụng thường ngại tuyển dụng những cán bộ về hưu vào làm việc, nhất là những người trước đó từng giữ chức vụ cao.

“Những người trước đây từng giữ các chức vụ trưởng, phó phòng… mà bây giờ nhận vào làm bảo vệ, lao công thì doanh nghiệp cảm thấy ngại. Bản thân người về hưu cần việc làm thêm có lúc cũng cảm thấy mặc cảm với công việc mới nên đôi lúc họ không thiết tha đi xin việc. Có chăng, tận dụng các mối quan hệ của những đối tượng về hưu từng giữ chức vụ cao trước đó, các doanh nghiệp thường tuyển họ vào làm công việc bán bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm… sẽ hiệu quả hơn” - ông Vững lý giải.

Đối với những người lao động bình thường, khi về hưu thì cuộc sống gặp nhiều khó khăn do lương hưu thấp nên rất cần việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Ông Vững cho rằng những người này nên thành lập một câu lạc bộ, trong đó có hoạt động dịch vụ cho thuê làm việc theo giờ, đánh máy chữ, bảo vệ… Khi được câu lạc bộ giới thiệu việc làm thì đối tượng về hưu cảm thấy yên tâm hơn, hứng thú làm việc hơn. Đối với doanh nghiệp, một khi cần tuyển dụng đối tượng làm công việc nào thì họ chỉ cần tìm đến ký hợp đồng với các câu lạc bộ có nguồn lao động về hưu phù hợp.

“Những cán bộ về hưu cần tìm việc làm thì nên gia nhập vào các câu lạc bộ để cập nhật tình hình lao động, thị trường lao động… Người đứng đầu câu lạc bộ sẽ đứng ra liên hệ và ký kết hợp đồng lao động với đơn vị tuyển dụng sẽ dễ dàng hơn từng cá nhân về hưu tự đi tìm việc làm và tự ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp” - ông Vững đưa ra giải pháp.

QUANG TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Sau nghỉ hưu vẫn phải làm thêm: Lương hưu thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều người lao động sau nghỉ hưu có mức lương hưu rất thấp, cuộc sống của họ khá chật vật, buộc phải bươn chải làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Người nghỉ hưu gặp khó khi giá cả tăng

Thành Nhân |

Sau vài chục năm lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu để an dưỡng, nghỉ ngơi nhưng nhiều người lao động về hưu tại TP.Cần Thơ vẫn vất vả, chật vật khi mức lương hưu không đủ đáp ứng sinh hoạt.

Đóng BHXH hơn 30 năm có được nghỉ hưu sớm?

Nam Dương |

Tôi sinh là nam, năm 1967, có hơn 30 năm đóng BHXH thì có được nghỉ hưu sớm không? Bạn đọc có email vandatxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau nghỉ hưu vẫn phải làm thêm: Lương hưu thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Nhiều người lao động sau nghỉ hưu có mức lương hưu rất thấp, cuộc sống của họ khá chật vật, buộc phải bươn chải làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Người nghỉ hưu gặp khó khi giá cả tăng

Thành Nhân |

Sau vài chục năm lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu để an dưỡng, nghỉ ngơi nhưng nhiều người lao động về hưu tại TP.Cần Thơ vẫn vất vả, chật vật khi mức lương hưu không đủ đáp ứng sinh hoạt.

Đóng BHXH hơn 30 năm có được nghỉ hưu sớm?

Nam Dương |

Tôi sinh là nam, năm 1967, có hơn 30 năm đóng BHXH thì có được nghỉ hưu sớm không? Bạn đọc có email vandatxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.