Cách mạng 4.0 không trên giấy mà xuất hiện ở các dây chuyền sản xuất

VT |

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói về quá trình hoạt động của đơn vị này trong buổi làm việc với Đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội ngày 15.2.

Ngày 15.2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu Đoàn công tác của Thành ủy đã làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm và làm việc tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thăm và làm việc tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Điểm lại chặng đường phát triển gần 60 năm qua là một chặng đường đầy gian nan và thử thách. Từ một doanh nghiệp tưởng chừng đứng bên bờ vực phá sản, đơn vị đã vượt qua, phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng liên tục từ 29 năm. Rạng Đông có tên trong danh sách TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị và công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các sản phẩm, mô hình và quy trình sản xuất của nhà máy.
Lãnh đạo các đơn vị và công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông giới thiệu các sản phẩm, mô hình và quy trình sản xuất của nhà máy.

Cũng theo ông Thăng, ở Rạng Đông, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không tiến hành trên giấy, trong quá nhiều hội thảo nhưng đang từng bước manh nha xuất hiện trên các dây chuyền và người lao động.

"Một dấu ấn đột phá về công nghệ 2018 không thể không nhắc tới là làm chủ công nghệ nấu thủy tinh bằng điện vừa có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, vừa có một lò thủy tinh không có ống khói. Tuy chưa thể có nhà máy không có người, nhưng từ đây một nhà máy thủy tinh tự động hóa cao đã có cơ sở thực tế" - ông Thăng nói.

Đoàn chủ tọa hội nghị tại buổi làm việc
Đoàn chủ tọa hội nghị tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao việc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, tổ chức công đoàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua những hoạt động thiết thực chứ không hình thức.

“Yếu tố con người đã được công ty quan tâm một cách rất toàn diện. Trước hết là bộ não của ban quản trị, ban lãnh đạo, cùng đó là vai trò làm chủ của các công nhân – cũng là những người cổ đông, những người làm chủ nhà máy thực sự chứ không phải là người làm thuê. Đây là điểm rất riêng tại Công ty, giúp mọi nguồn lực được phát huy tối đa” – ông Đào Đức Toàn nói.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu ý kiến
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu ý kiến

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị nghị Đảng ủy Khối các doanh nghiệp thành phố nghiên cứu, đánh giá thành công trong mô hình cổ phần hóa của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông để có thể nhân rộng. Đồng thời, đề nghị các sở ban ngành liên quan của thành phố quan tâm, tạo điều kiện và cùng tháo gỡ khó khăn để giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn nữa.

Năm 2018, tổng doanh thu là 3.621 tỉ đồng, tăng 10,7% so với năm 2017, nộp ngân sách nhà nước 330 tỉ, tăng 10% so với năm 2017. Thu nhập CNVC đạt 13,7 triệu/người/tháng, tăng 6,2% so với năm 2017.

VT
TIN LIÊN QUAN

CĐ Tổng Cty Cà phê Việt Nam trao 5 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Xuân Trường |

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNTVN) ngày 15.2 cho biết, trong năm 2018, CĐ Tổng Cty Cà phê Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng, khánh thành và trao tặng 5 “Mái ấm công đoàn” cho các hộ gia đình đoàn viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên: Trên 96% công nhân trở lại làm việc

Hải Đăng |

Với việc chăm lo tốt quyền lợi NLĐ, công nhân các doanh nghiệp đóng tại các KCN tỉnh Thái Nguyên yên tâm gắn bó với công việc. Vì vậy, sau Tết, trên 96% NLĐ đã trở lại doanh nghiệp và tập trung làm việc ngay.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

ANH MINH |

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

CĐ Tổng Cty Cà phê Việt Nam trao 5 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Xuân Trường |

CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNTVN) ngày 15.2 cho biết, trong năm 2018, CĐ Tổng Cty Cà phê Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng, khánh thành và trao tặng 5 “Mái ấm công đoàn” cho các hộ gia đình đoàn viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên: Trên 96% công nhân trở lại làm việc

Hải Đăng |

Với việc chăm lo tốt quyền lợi NLĐ, công nhân các doanh nghiệp đóng tại các KCN tỉnh Thái Nguyên yên tâm gắn bó với công việc. Vì vậy, sau Tết, trên 96% NLĐ đã trở lại doanh nghiệp và tập trung làm việc ngay.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

ANH MINH |

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động.