Cách mạng 4.0 đến là công nhân mất việc hết?

Trần Thị Huyền |

“Cách mạng 4.0, công nhân sẽ bị thay thế bằng rô-bốt. Thời gian gần đây, tui toàn nghe những thông tin như vậy? Thế cách mạng 4.0 là sao vậy? Bộ mình sẽ thất nghiệp hết hả” – chị Lan, người cao tuổi nhất trong khu nhà trọ hỏi cả nhóm.

Cuộc họp xóm đang vui vì bàn chuyện cái Nga nhỏ tuổi nhất xóm có người yêu, tự dưng chị Lan hỏi một câu ngang hông làm cả nhóm chưng hửng. Chưng hửng nhưng ai cũng chột dạ rồi không biết trả lời chị Lan làm sao.

Chị Lan năm nay 45 tuổi, làm công nhân khi mới 18 tuổi. Xa quê vào đây, gắn bó với nhà máy, xí nghiệp hết cả tuổi thanh xuân, giờ nghe nói về cách mạng 4.0, công nhân bị sa thải hết, chị lấy làm lo. Nhưng khổ nỗi là lo nhưng không biết làm thế nào. Mấy nay chị nghe các chị trong xưởng bàn nhiều về cách mạng 4.0, nào là rô-bốt thay thế con người, nào là nhà máy chỉ cần vài công nhân kỹ thuật điều khiển máy móc… Chị nghe ù hết cả tai nên tối nay, nhân tiện xóm trọ đông đủ, chị hỏi để tìm câu giải đáp!

Cái Nga sử dụng điện thoại giỏi nhất nên xung phong tìm kiếm: “Để em tìm trên mạng xem, gần đây em cũng nghe nhiều nhưng thực sự không hiểu lắm”. Sau mấy giây tìm trên mạng, Nga đọc: “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,... Cuộc Cách mạng lần thứ 4 hay Công nghiệp 4.0, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây…”.

Nga đọc một mạch, mấy chị em chúng tôi mặt nghệch ra bởi đọc xong lại càng không hiểu bởi những từ như “Kế nối vạn vật”, “điện toán đám mây”… mới lần đầu nghe thấy. Nga tiếp tục tìm kiếm và đọc thêm vài trang nữa, rồi kết luận: “Cách mạng 4.0 tức là máy móc sẽ rất thông minh và hiện đại”.

Nghe Nga kết luận, chị Lan cười tươi rói: “Ra là thế. Nếu vậy, chị cũng mong công ty chị đầu tư mấy cái máy để cho công nhân khỏe, chứ máy móc cũ kỹ quá, năng suất lao động không cao”. Nghe chị Lan nói, Nga cười to hơn: “Công ty em cũng vậy, máy móc bây giờ cũ mèm. Nghe đến dây chuyền hiện đại, rô-bốt làm được việc hết cứ như trong phim Mỹ ấy”.

Một người trong nhóm tên Hiền vẻ trầm ngâm, lên tiếng: “Một công ty may, bỏ máy cũ, thay máy mới hiện đại nhưng công nhân vẫn ngồi may thì không phải là cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi có đọc báo thì thấy là nhà máy đầu tư rô-bốt may luôn, công nhân không phải làm nữa. Một xưởng cả trăm người, giờ chỉ còn vài người thôi. Mình làm việc ở những công ty nhỏ nên không thấy chứ công ty lớn chắc là sẽ mất việc”. Nói rồi, Hiền tìm mấy bài báo, đọc to cho mọi người cùng nghe.

“Nếu vậy thì không sớm thì muộn công nhân sẽ mất việc. Mà chị nghĩ cũng đúng, máy móc hiện đại sẽ thay thế cho sức của con người là chuyện đương nhiên, như trước đây muốn đưa vật nặng lên cao, con người phải dùng sức, sau đó có ròng-rọc, rồi máy nâng, máy cẩu… Mọi thứ phải hiện đại lên thôi. Chị em mình muốn tồn tại phải thay đổi. Chị già rồi, sắp nghỉ hưu, chắc đến lúc chị nghỉ hưu nhà máy của chị cũng chưa dùng rô-bốt. Nhưng các em, cỡ như cái Nga còn trẻ là có nguy cơ. Chị nghĩ Nga chịu khó đi học thêm để phòng thân, đừng chờ đến khi bị sa thải rồi mới chạy” – Chị Lan kết luận.

Tôi thấy chị Lan nói phải, nếu mình không chịu học, sau này mất việc thì biết trách ai!

Trần Thị Huyền
TIN LIÊN QUAN

Để năm 2018 bứt phá, phải mạnh mẽ cải cách thể chế kinh tế

LÊ THANH PHONG |

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt mức kỷ lục 6,81%, đây là con số ấn tượng nói lên sự thành công của một năm nỗ lực của Chính phủ. Đương nhiên, đằng sau mỗi con số còn có những vấn đề khác cần phân tích, nắm bắt để sáng tỏ hơn, phục vụ cho những công việc đang chờ đợi phía trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc

hoàng phiêu |

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0), các quốc gia trên thế giới đều có những chính sách phù hợp để tận dụng tối đa lợi thế của đất nước. Để có thể tiếp cận thành công Industry 4.0, Việt Nam cần xây dựng thế mạnh và giá trị cốt lõi của mình dựa trên nhân tố đột phá là đổi mới sáng tạo, trên cơ sở sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chính phủ và doanh nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là khúc cua cho các doanh nghiệp bắt “đi tắt đón đầu”

THUỲ TRANG |

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trí tuệ thông minh cùng với sự tiến bộ của Internet sẽ tác động vô cùng to lớn trên toàn cầu, nó phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Để năm 2018 bứt phá, phải mạnh mẽ cải cách thể chế kinh tế

LÊ THANH PHONG |

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt mức kỷ lục 6,81%, đây là con số ấn tượng nói lên sự thành công của một năm nỗ lực của Chính phủ. Đương nhiên, đằng sau mỗi con số còn có những vấn đề khác cần phân tích, nắm bắt để sáng tỏ hơn, phục vụ cho những công việc đang chờ đợi phía trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc

hoàng phiêu |

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0), các quốc gia trên thế giới đều có những chính sách phù hợp để tận dụng tối đa lợi thế của đất nước. Để có thể tiếp cận thành công Industry 4.0, Việt Nam cần xây dựng thế mạnh và giá trị cốt lõi của mình dựa trên nhân tố đột phá là đổi mới sáng tạo, trên cơ sở sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chính phủ và doanh nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là khúc cua cho các doanh nghiệp bắt “đi tắt đón đầu”

THUỲ TRANG |

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trí tuệ thông minh cùng với sự tiến bộ của Internet sẽ tác động vô cùng to lớn trên toàn cầu, nó phá vỡ cấu trúc của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia.