Cách ly y tế công ty có hơn 20.000 lao động để chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 1, Thành phố Thủ Đức, TPHCM) bị phong tỏa, cách ly y tế vùng có nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Chiều 10.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TPHCM đã có thông báo “Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, phong tỏa đối với Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam, trú đóng tại Khu chế xuất Linh Trung 1, Thành phố Thủ Đức, TPHCM, do có ca nhiễm vi rút SARA- CoV- 2”

Theo đó, nhằm kiểm soát, phòng chống sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Phường Linh Trung thông báo áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế vùng có nguy cơ cao về dịch COVID-19 đối với Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam. Phạm vi: Khu vực Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam, gồm hơn 20 lô nằm trong Khu chế xuất Linh Trung 1 nhằm thực hiện biện pháp phong tỏa, cách ly y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian bắt đầu từ lúc 18 giờ ngày 10.7.2021 cho đến khi có thông báo mới.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Phường Linh Trung cũng thông báo trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người lao động không được ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặt biệt khác. Trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện Video Clip được cho là xảy ra tại Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam, khi nhiều công nhân bỏ ra về vì cho rằng trong công ty có nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam chuyên gia công da giày, có khoảng hơn 20.000 lao động

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc không đi test vẫn có giấy xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh "không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19".

Người dân có thể đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Thế Lâm |

Cùng với Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc và Nền tảng trực tuyến quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đưa vào vận hành, người dân đã có thể đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ hôm nay ngày 10.7.

EU đạt mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho 70% người trưởng thành

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành.

Chuyện một gia đình vượt hơn 300km để được xét nghiệm COVID-19

Bảo Lâm |

Để có kết quả test nhanh COVID-19 về Bình Phước thăm bố đang hấp hối, gia đình chị P.T.L đã trải qua 8 lần ngược xuôi, trải qua địa bàn 4 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông... với quãng đường hơn 300km.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc không đi test vẫn có giấy xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh "không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19".

Người dân có thể đăng ký trực tuyến tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Thế Lâm |

Cùng với Lễ phát động triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc và Nền tảng trực tuyến quản lý tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được đưa vào vận hành, người dân đã có thể đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ hôm nay ngày 10.7.

EU đạt mục tiêu cung cấp vaccine COVID-19 cho 70% người trưởng thành

Hải Anh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được mục tiêu cung cấp đủ vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành.

Chuyện một gia đình vượt hơn 300km để được xét nghiệm COVID-19

Bảo Lâm |

Để có kết quả test nhanh COVID-19 về Bình Phước thăm bố đang hấp hối, gia đình chị P.T.L đã trải qua 8 lần ngược xuôi, trải qua địa bàn 4 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông... với quãng đường hơn 300km.