Cần miễn 10% thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền hỗ trợ nghỉ việc, mất việc do COVID-19:

Cách giúp người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Vương Trần |

Không thu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng là cách giúp NLĐ vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Theo số liệu của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến tháng 6.2020, có 7,8 triệu người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 gồm mất việc, giãn việc, nghỉ việc luân phiên, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không lương. Trong đó, các ngành hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, may mặc, da giày, bán buôn, bán lẻ, chế biến, chế tạo… bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều NLĐ, nhất là công nhân (CN) và một bộ phận giáo viên ngoài công lập vốn có thu nhập không cao, nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đang gặp khó khăn cả về việc làm, thu nhập và duy trì đời sống gia đình.

Trước những khó khăn do dịch COVID-19, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 6 đã nêu đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 10% đối với khoản tiền DN hỗ trợ NLĐ nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm hỗ trợ NLĐ giảm bớt khó khăn, tìm việc làm mới để ổn định cuộc sống.

Đồng tình với quan đề xuất này, PGS-TS Vũ Quang Thọ - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - cho rằng, không nên thu thuế TNCN 10% đối với khoản tiền DN hỗ trợ NLĐ nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc không thu 10% thuế TNCN với các khoản hỗ trợ này chính là thể hiện sự chia sẻ, giảm bớt gánh nặng với NLĐ phải nghỉ việc, mất việc.

“Tôi cho rằng, tiền thuế được đặt ra để thể hiện sự chia sẻ giữa những người giàu có và những người nghèo khổ, người có thu nhập cho những người không có thu nhập, người thu nhập cao cho những người có thu nhập thấp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần lớn CN, NLĐ bị ảnh hưởng. Mà CNLĐ thì phần lớn rơi vào những người có thu nhập thấp. Nếu CNLĐ ngừng làm việc thì thu nhập gần như bằng không. Như vậy, NLĐ đang từ tình trạng có “cái ăn hoặc cái để” đến chỗ bị giảm bớt thu nhập, không còn thu nhập và bị chuyển sang tình trạng không có “cái ăn, cái để”. Và vì thế, họ chuyển từ trạng thái những người có thu nhập sang người nghèo khó” - PGS-TS Vũ Quang Thọ phân tích.

Đồng quan điểm trên, ông Trần Ngọc Vinh - nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hải Phòng - cho rằng, NLĐ bị nghỉ việc, mất việc do dịch đã là một thiệt thòi lớn và số tiền mà họ được hỗ trợ do nghỉ việc, mất việc là nguồn động viên để giúp họ lo toan cuộc sống trong khoảng thời gian nhất định. Do vậy, Nhà nước cũng cần có các chính sách nhằm giúp họ có việc làm, mà trước hết là không thu thuế TNCN 10% đối với khoản tiền DN hỗ trợ NLĐ nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đó cũng là cách giúp NLĐ vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Triển khai hỗ trợ đợt 2 cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên, LĐLĐ Kiên Giang còn tổ chức đoàn đến tận nơi hỗ trợ quà cho đoàn viên, CNLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cần sớm hỗ trợ công nhân KCN Quảng Nam

Thái Bình |

Dịch COVID-19 làm nhiều công nhân (CN) tại các khu công nghiệp ở Quảng Nam lâm vào khó khăn trăm bề. Trước hiện trạng này, Nhà nước và chính quyền địa phương cần sớm có các giải pháp hỗ trợ CN, kích thích các doanh nghiệp sản xuất để góp phần tháo gỡ, đặc biệt sớm giải ngân gói hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐVN.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Triển khai hỗ trợ đợt 2 cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Không chỉ trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên, LĐLĐ Kiên Giang còn tổ chức đoàn đến tận nơi hỗ trợ quà cho đoàn viên, CNLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Tặng 62 triệu đồng hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 62 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cần sớm hỗ trợ công nhân KCN Quảng Nam

Thái Bình |

Dịch COVID-19 làm nhiều công nhân (CN) tại các khu công nghiệp ở Quảng Nam lâm vào khó khăn trăm bề. Trước hiện trạng này, Nhà nước và chính quyền địa phương cần sớm có các giải pháp hỗ trợ CN, kích thích các doanh nghiệp sản xuất để góp phần tháo gỡ, đặc biệt sớm giải ngân gói hỗ trợ theo quyết định của Tổng LĐLĐVN.