Cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

Nhóm phóng viên |

Ông Lê Vinh Danh đã bị cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, theo Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.
Chiều 23.10, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức công bố các quyết định, thông báo của Tổng Liên đoàn với Đại học Tôn Đức Thắng.
Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, công bố các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh NPV
Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, công bố các quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh NPV
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì buổi công bố. Cùng dự còn có đại diện Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng TPHCM, các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng nhiều cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động của nhà trường.

Ông Lê Vinh danh không có mặt tại buổi công bố.

Đông đảo giáo viên tham dự buổi công bố. Ảnh Nam Dương
Các giáo viên tham dự buổi công bố. Ảnh NPV

Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã công bố Quyết định số 1507/QD-TLĐ do Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ký ngày 21.10.2020.

Theo đó, ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bị cách chức Hiệu trưởng của nhà trường từ ngày 21.10.2020.

Theo quyết định số 1500/QĐ-TLĐ, do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật ký ngày ngày 19.10.2020, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Hoàng Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014 – 2019, bằng hình thức khiển trách.

Ông Vũ Anh Đức cũng công bố hai kết luận của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phê bình nghiêm khắc đối với 2 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng là Trần Trọng Đạo và Nguyễn Ngọc Sơn.

Ngoài ra, ông Vũ Anh Đức còn công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giao quyền phụ trách, điều hành Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho ông Trần Trọng Đạo, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Làm rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của ông Lê Vinh Danh

nhóm phóng viên |

Từ một tài liệu là băng ghi âm gửi Tổng LĐLĐVN, ông Lê Vinh Danh đã không đặt lòng tin vào mục tiêu và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy, trong vai trò là một đảng viên, là Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chỉ định thầu vô tội vạ, cố tình giải thích sai văn bản

nhóm PV |

Không chỉ tự ý chỉ định thầu 15 gói thầu lớn trên 500 triệu đồng/gói (vi phạm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) còn cố tình giải thích không đúng tinh thần văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 18.6.2008. Từ đó, cho rằng nhà trường bị ép trích nộp 30% lợi nhuận sau thuế cho Tổng LĐLĐVN.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Nhóm phóng viên |

Như thông tin Báo Lao Động đăng tải ở số ra ngày 29.9.2020, tập thể cán bộ, giáo viên và lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) và ông Lê Vinh Danh đã có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tập thể lãnh đạo TDTU có nhiều khuyết điểm, vi phạm. Sau khi có kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP.HCM đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh và các đảng uỷ viên có liên quan. Trước đó Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh. Báo Lao Động thông tin, làm rõ hơn về những sai phạm này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tiếp tục thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Làm rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của ông Lê Vinh Danh

nhóm phóng viên |

Từ một tài liệu là băng ghi âm gửi Tổng LĐLĐVN, ông Lê Vinh Danh đã không đặt lòng tin vào mục tiêu và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy, trong vai trò là một đảng viên, là Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chỉ định thầu vô tội vạ, cố tình giải thích sai văn bản

nhóm PV |

Không chỉ tự ý chỉ định thầu 15 gói thầu lớn trên 500 triệu đồng/gói (vi phạm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) còn cố tình giải thích không đúng tinh thần văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 18.6.2008. Từ đó, cho rằng nhà trường bị ép trích nộp 30% lợi nhuận sau thuế cho Tổng LĐLĐVN.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Liên tục bất hợp tác, làm khó cơ quan chức năng

Nhóm phóng viên |

Như thông tin Báo Lao Động đăng tải ở số ra ngày 29.9.2020, tập thể cán bộ, giáo viên và lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) và ông Lê Vinh Danh đã có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, tập thể lãnh đạo TDTU có nhiều khuyết điểm, vi phạm. Sau khi có kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP.HCM đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh và các đảng uỷ viên có liên quan. Trước đó Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh. Báo Lao Động thông tin, làm rõ hơn về những sai phạm này.