Cách chống dịch COVID độc lạ: "Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"

Tường Minh |

"Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"; "Tôi là Hạnh, tôi tin y tế Việt Nam rất mạnh"; "Tôi là Thủy, tôi sẽ rửa tay rất kỹ"; "Tôi là Trung, tôi sẽ không đi lung tung"... là những câu slogan rất độc lạ của những công nhân Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng

Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản với hơn 1.000 lao động chuyên sản xuất tai nghe cho Tâp đoàn Aple.

Ban phòng chống dịch COVID-19 của Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam. Ảnh: NGuyễn Minh Vũ
Ban phòng chống dịch COVID-19 của Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam. Ảnh: Bùi Minh Vũ

Khi Đà Nẵng bùng phát dịch, ngoài việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Đà Nẵng, Ban quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng, đặc biệt là Bộ Tiêu chí về an toàn do Bộ Y tế ban hành, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam còn có những sáng kiến chống dịch hiệu quả và độc lạ, không "đụng hàng" với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Đó là viết những câu slogan in trên một tờ giấy, nội dung tương ứng với tên của từng người lao động. Ví dụ người lao động tên là An thì sẽ là: "Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang".

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Người lao động tên Hạnh thì sẽ là: "Tôi là Hạnh, tôi tin y tế Việt Nam rất mạnh".

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Người lao động tên Thủy thì sẽ là: "Tôi là Thủy, tôi sẽ rửa tay rất kỹ".

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Hay Ban phòng chống COVID-19 của công ty viết tắt là FVD thì sẽ là: "Chúng tôi là FVD. Chúng tôi sẽ tiêu diệt nCOVI"...

"Những hình ảnh này đã được dựng thành clip để phát nội bộ nhằm tuyên truyền cho người lao động về các biện pháp phòng chống dịch theo cách dễ nhớ nhất. Đây là sáng kiến do Ban phòng chống dịch COVID-19 của chúng tôi nghĩ ra nhằm hướng đến sự tuyên truyền vui nhộn, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao đối với người lao động", ông Bùi Minh Vũ, Chủ tich Công đoàn Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam cho biết.

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Theo ông Nguyễn Quan Hoàng, Giám đốc Công ty thì ngoài các biện pháp tuyên truyền, một trong những giải pháp chống dịch được đánh giá cao của công ty này là giãn các line sản xuất, chia khu sản xuất ra nhiều phân xưởng ở các tòa nhà khác nhau, chia công nhân sản xuất ra làm nhiều ca xen kẽ nhau để nếu chẳng may dính dịch thì chỉ một nơi, một nhóm nhỏ người lao động bị ảnh hưởng. "Đây là giải pháp vô cùng tốn kém nhưng lại mang tính sống còn của chúng tôi", ông Nguyễn Quan Hoàng nói.

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ

Trong lần kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới đây, Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá công tác phòng chống dịch của Cty TNHH điện tử Foster Việt Nam "còn tốt hơn cả với quy định".

Ảnh: Nguyễn Minh Vũ
Ảnh: Bùi Minh Vũ
Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Ngày 14.8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao trang thiết bị phòng, chống dịch CCOVID-19 cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Trung tâm y tế quận và nhu yếu phẩm cho công nhân lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Trao tặng 10.000 khẩu trang phòng COVID-19 cho CNVCLĐ

Nam Dương |

Sáng 14.8, LĐLĐ Quận 8, TPHCM đã trao tặng 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn (trị giá khoảng 7.000 đồng/chiếc) cho các CNVCLĐ ở 561 đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận.

Tiếp tục có công nhân mắc COVID-19 ở các KCN

Hoàng Văn Minh |

Đến ngày 12.8, 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 14 công nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng đã có 14 công nhân các khu công nghiệp mắc COVID-19

Tường Minh |

Ngày 12.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là công nhân ở các khu công nghiệp.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động phòng chống dịch

Tường Minh |

Ngày 14.8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao trang thiết bị phòng, chống dịch CCOVID-19 cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Trung tâm y tế quận và nhu yếu phẩm cho công nhân lao động ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Trao tặng 10.000 khẩu trang phòng COVID-19 cho CNVCLĐ

Nam Dương |

Sáng 14.8, LĐLĐ Quận 8, TPHCM đã trao tặng 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn (trị giá khoảng 7.000 đồng/chiếc) cho các CNVCLĐ ở 561 đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận.

Tiếp tục có công nhân mắc COVID-19 ở các KCN

Hoàng Văn Minh |

Đến ngày 12.8, 4 khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 14 công nhân mắc COVID-19.

Đà Nẵng đã có 14 công nhân các khu công nghiệp mắc COVID-19

Tường Minh |

Ngày 12.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là công nhân ở các khu công nghiệp.