Các trường trong hệ thống Dệt may Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng đón sinh viên

Hải Anh |

Bước vào trạng thái bình thường mới, các trường đại học, cao đẳng có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng đón sinh viên trở lại học tập sau một thời gian dài học trực tuyến.

Các trường đều tổ chức khảo sát toàn bộ sinh viên về tình hình tiêm vaccine, khảo sát về tâm tư nguyện vọng của các em đối với phương án học tập trong thời gian tới. Từ đó, các trường lập danh sách đăng ký tiêm vaccine cho sinh viên, sẵn sàng tổ chức tiêm khi có vaccine, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Theo Đại học Nguyễn Tất Thành, hiện nhà trường đã kết nối với sinh viên có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh và trạm y tế quận, huyện để bảo đảm sinh viên đã được tiêm vaccine mũi 1 theo quy định. Cùng với đó, tỉ lệ tiêm vaccine cho giảng viên, cán bộ nhân viên của Trường hiện đạt hơn 95%. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho nhà trường trở lại hoạt động bình thường.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định, Nhà trường đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát lại danh sách các em đã được tiêm mũi 1 và mũi 2. Do nhà trường có hệ trung cấp nghề vừa học văn hóa vừa học nghề nên sẽ có học sinh dưới 18 tuổi, hiện vẫn đang chờ tiêm theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Y tế về việc tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi, vì vậy việc phủ vaccine đối với học sinh - sinh viên nhà trường vẫn cần có thêm thời gian.

Khi trở lại học tập, đội ngũ nhân sự, cán bộ giảng viên cũng như sinh viên đều phải tuân thủ các quy định như đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào trường, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Phòng y tế của các trường được trang bị thêm thiết bị, dụng cụ phòng chống dịch, tăng cường máy phun khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn tay tại những điểm tập trung đông người như thư viện, phòng học, căng tin...; đồng thời cắt cử các nhóm kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện với từng sinh viên, từng lớp học.

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng đón tiếp sinh viên trở lại; đồng thời tổ chức những phòng riêng để xử lý các trường hợp bị nghi là F0 hoặc F1. Cán bộ y tế cũng được tăng cường và yêu cầu trực 24/24 giờ để xử lý tình huống phát sinh.

Việc quay lại trường trong trạng thái bình thường mới không có nghĩa là dừng hoàn toàn học tập trực tuyến. Các đơn vị trường trong hệ thống vẫn sẽ kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến, sao cho đảm bảo về an toàn giãn cách, tính thuận tiện, hiệu quả cho cả người dạy lẫn người học.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

52 đoàn viên Công đoàn Hà Nội bị F0 được Công đoàn hỗ trợ

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Quyết định 708/QĐ-LĐLĐ về việc hỗ trợ 52 đoàn viên Công đoàn bị F0 năm 2021 (tính đến ngày 22.11.2021). Số tiền hỗ trợ sẽ được trao đến đoàn viên Công đoàn trước ngày 30.11.2021.

Tiếp tục trao thiết bị trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm học 2021-2022 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang thiếu thiết bị học trực tuyến.

Không phải sinh viên sư phạm nào cũng được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Tường Vân |

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sinh viên sư phạm nào cũng được hưởng chính sách này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

52 đoàn viên Công đoàn Hà Nội bị F0 được Công đoàn hỗ trợ

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Quyết định 708/QĐ-LĐLĐ về việc hỗ trợ 52 đoàn viên Công đoàn bị F0 năm 2021 (tính đến ngày 22.11.2021). Số tiền hỗ trợ sẽ được trao đến đoàn viên Công đoàn trước ngày 30.11.2021.

Tiếp tục trao thiết bị trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm học 2021-2022 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang thiếu thiết bị học trực tuyến.

Không phải sinh viên sư phạm nào cũng được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí

Tường Vân |

Theo Nghị định 116, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sinh viên sư phạm nào cũng được hưởng chính sách này.