HỘI NGHỊ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỤM THI ĐUA 5 LĐLĐ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC T.Ư - CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

“Các thành phố trung ương là động lực lan toả cho cả nước”

THUỲ TRANG |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc trung ương phải nỗ lực tập trung trong việc cụ thể hoá các nghị quyết, thành các chương trình hành động để qua đó lan toả động lực, giữ vững vai trò của tổ chức công đoàn trong lòng người lao động.

Ghi nhận hàng nghìn sáng kiến cải tiến lao động

Sáng 20.7, tại TP.Đà Nẵng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban 6 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua 5 LĐLĐ thành phố trực thuộc trung ương. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - đại diện cho 5 LĐLĐ thành phố cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ, LĐLĐ 5 thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2018, chỉ đạo đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các cấp và tổ chức ĐHCĐ thành phố thành công tốt đẹp; bảo đảm tiến độ và nội dung đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, đặc biệt đáng ghi nhận là tại LĐLĐ các tỉnh, thành đã có hàng trăm sáng kiến, đề tài nghiên cứu sáng tạo trong lao động được đưa vào thực tiễn.

Tiêu biểu, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã thực hiện 600 sáng kiến, làm lợi 1,5 tỉ đồng; LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã có 1.051 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến với tổng giá trị làm lợi 18 tỉ đồng. LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2018 có hơn 39.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”. LĐLĐ Cần Thơ có hơn 4.000 công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến...

Bên cạnh đó, vai trò của tổ chức công đoàn tại các địa phương được nâng cao thông qua các hoạt động như, công tác tuyên truyền giáo dục được cụ thể hoá bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khai thác thế mạnh của mạng xã hội để tuyên truyền nhanh chóng, giúp CNVCLĐ nhận diện và cảnh giác với âm mưu kích động, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động mang lại hiệu quả cao, chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”... được duy trì và có bước phát triển, tạo sự lan toả tích cực, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2018 của các thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: T.TRANG
Toàn cảnh Hội nghị Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2018 của các thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: T.TRANG

Cụ thể hoá nghị quyết bằng hành động

Đánh giá cao những kết quả công tác 6 tháng đầu năm của 5 LĐLĐ thành phố trung ương đạt được, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nhấn mạnh: “5 thành phố trung ương có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống công đoàn, đây là những địa bàn đông công nhân lao động; mặt khác, các tỉnh cũng là đầu tàu của khu vực, có sức lan toả, tác động tạo ra hiệu ứng hoạt động công đoàn”.

Nhận thức được trách nhiệm ấy, LĐLĐ 5 thành phố đã triển khai những nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ thường xuyên, trong đó trọng tâm, ngoài việc chỉ đạo, tổ chức đại hội, chúng ta đã làm tốt “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự cả nước khi có sự kiện nóng; hạn chế được việc đình công, ngừng việc tập thể.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần phải tập trung triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thành phố và các cấp công đoàn. “Đây là điều rất quan trọng, giai đoạn này phải tập trung, xây dựng sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành.

Bên cạnh đó, phải xây dựng chương trình hành động, đặc biệt là chương trình công tác toàn khoá của BCH, Ban thường vụ nhằm cụ thể hoá những nội dung nghị quyết đại hội đã nêu. Ở trong từng kỳ họp thì có những nghị quyết gì, đề án gì, quyết định gì để đưa ra chương trình hành động. Tránh tình trạng xuân thu nhị kỳ, sơ kết, tổng kết là không được, nghị quyết chuẩn bị kỹ lưỡng, đại hội hoành tráng mà không làm gì” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhắc nhở.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.