Các mô hình của Công đoàn Hà Nội là điểm tựa cho NLĐ khó khăn

Ngọc Ánh |

Ngày 13.8, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên trao hỗ trợ cho đội ngũ y tế tuyến đầu và người lao động ảnh hưởng dịch tại Cụm công nghiệp Quất Động. Thực tế cho thấy các mô hình hỗ trợ người lao động của Công đoàn Thủ đô đang phát huy hiệu quả.

Tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch

Tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch, thay mặt tổ chức Công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động Thủ đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tới thăm, động viên và trao quà Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Bệnh viện Đa Khoa quận Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, mỗi đơn vị 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động toàn ngành Y tế Hà Nội từ tuyến y tế cơ sở tới Thành phố đã và nỗ lực hết mình, chủ động nơi tuyến đầu chống dịch. Đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các cơ sở y tế phải tăng cường tối đa về thời gian, cường độ làm việc... để triển khai công tác điều tra, truy vết, cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Từ đó góp phần cùng với cả hệ thống chính trị của Thành phố quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần chăm sóc, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Điển hình như tại quận Đống Đa, hiện tại công tác rà soát và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn được Trung tâm Y tế quận tiến hành khẩn trương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm việc bằng 200% sức lực, nhanh nhất có thể xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ cư dân, “vét sạch” F0 trong cộng đồng tại khu vực “điểm nóng” như phường Văn Chương.

Nhấn mạnh những khó khăn thử thách vẫn còn hiện hữu khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình. Đồng thời nêu cao tinh thần “lương y như từ mẫu” khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng cho biết, bên cạnh việc phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh hoạt động quan tâm, chăm lo, tiếp sức, đồng hành với đoàn viên, người lao động ở tuyến đầu chống dịch.

Trao 1.000 suất quà tới công nhân lao động khó khăn

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, cũng trong sáng 13.8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, trao 1.000 túi An sinh Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Cụm công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín). Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, cá hộp…

Trao túi An sinh Công đoàn cho công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh tại Cụm công nghiệp Quất Động (Thường Tín)
Trao túi An sinh Công đoàn cho công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh tại Cụm công nghiệp Quất Động (Thường Tín)

Đại diện Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Cụm công nghiệp Quất Động) chia sẻ, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị về giãn cách xã hội, Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu đã thực hiện “3 tại chỗ”, bố trí 9 phòng ký túc xá, trang bị lều bạt, chăn, gối cho công nhân ăn ở tại Công ty. Đồng thời để sản xuất an toàn, Công ty cũng đã phân khu vực làm việc độc lập, xét nghiệm PCR tần suất 3 ngày/lần cho công nhân lao động. Không để công nhân ra khỏi nhà máy, không tiếp xúc với người ngoài, tuân thủ đeo khẩu trang và nghiêm túc thực hiện 5K…

Trong thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo triển khai đến các cấp Công đoàn về đẩy mạnh phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ công nhân lao động. Trong đó có các tổ cứu trợ khẩn cấp giúp đỡ công nhân lúc khó khăn. Tất cả các mô hình đang phát huy tốt, thể hiện vai trò điểm tựa của công nhân, nhất là giai đoạn này để người lao động yên tâm “Ai ở đâu ở đấy”. Tính đến thời điểm này, Công đoàn Thủ đô đã chi 35 tỷ đồng và huy động xã hội hóa trên 90 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động và góp vào Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã gửi lời động viên, chia sẻ với người lao động. Những món quà này là sự động viên để đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, chung tay cũng các cấp chính quyền nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục lại trạng thái sản xuất bình thường.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị Công đoàn các công ty và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi cần tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để bảo vệ quyền lợi và kịp thời có các hoạt động chăm lo thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người lao động. Nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ nhà máy an toàn, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, sáng tạo, linh hoạt trong mọi tình huống, nhân lên nhiều “vùng xanh trong doanh nghiệp”.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dệt May Việt Nam hướng dẫn cách giảm lo âu khi thực hiện cách ly

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có những hướng dẫn, chia sẻ với đoàn viên, người lao động về một số hình thức giảm căng thẳng, lo âu khi phải thực hiện cách ly, phong tỏa.

Trao túi An sinh Công đoàn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”

Kiều Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiến hành trao các túi An sinh Công đoàn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo, động viên người lao động khó khăn mà còn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”.

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Dệt May Việt Nam hướng dẫn cách giảm lo âu khi thực hiện cách ly

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có những hướng dẫn, chia sẻ với đoàn viên, người lao động về một số hình thức giảm căng thẳng, lo âu khi phải thực hiện cách ly, phong tỏa.

Trao túi An sinh Công đoàn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”

Kiều Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiến hành trao các túi An sinh Công đoàn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo, động viên người lao động khó khăn mà còn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”.

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền giá trị nhân văn hỗ trợ nhau trong chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô.