Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng chống dịch khẩn trương như “thời chiến”

Tường Minh |

Các DN trong các KCN Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc và khẩn trương như “thời chiến” sau khi từ một công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) mắc COVID-19, ngành Y tế đã truy vết, xét nghiệm diện rộng và đã ghi nhận thêm 35 người có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Truy vết hằng ngày

Như tin đã đưa, sáng 12.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) thông tin, đến nay đã ghi nhận 34 trường hợp F1 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân là nữ nhân viên làm ở Khu Công nghiệp An Đồn. Ngoài ra, có một trường hợp F2 là công nhân làm việc trong Khu Công nghiệp An Đồn cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, nữ nhân viên tổng đài N.T.N (SN 1996, ở trọ trên đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm việc tại Công ty CP Trường Minh ở khu công nghiệp an Đồn (quận Sơn Trà) dương tính SARS-CoV-2 đã được ngành Y tế công bố tối 11.5. Qua truy vết, xét nghiệm, ngành Y tế đã phát hiện 35 người dương tính SARS-CoV-2 như đã nói ở trên. Đáng nói là đối với trường hợp nữ nhân viên N mắc COVID-19, đến thời điểm hiện nay, ngành Y tế TP.Đà Nẵng chưa tìm ra nguồn lây, chưa phát hiện điểm liên quan với các ca COVID-19 đã công bố trước đó.

“Dịch lại vào nhà nữa rồi”, đó là cảm giác của bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Pi Vina, một đơn vị chuyên về dệt may ở KCN Hòa Khánh. Tuy nhiên, không phải đợi đến khi trong các KCN Đà Nẵng có ca mắc COVID 19 mà trước đó, Cty TNHH Pi Vina đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch rất nghiêm túc và khẩn trương như kiểu “thời chiến”. Ngoài các biện pháp thường niên như khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, ngăn cách phòng ăn, Pi Vina còn có một đội chuyên truy vết trên các bảng tin phòng, chống dịch hằng ngày của thành phố rồi cho công nhân khai vào tờ khai y tế vào mỗi buổi sáng để kiểm soát lịch trình. Những ai có dấu hiệu sốt thì được cho ở nhà và có đội y tế đến đo thân nhiệt, gửi báo cáo về công ty ngày hai lần. Tương tự, những CN trong diện bị cách ly tại nhà cũng được đội y tế đến chăm sóc và gửi báo cáo ngày 2 lần về công ty. “Đặc biệt, những ai đến xin việc thì chúng tôi phải kiểm tra nhiệt độ liên tục 2 ngày và cho làm tờ khai y tế, nếu thân nhiệt ổn và lịch trình di chuyển không trùng với những F0 trên các bảng tin, chúng tôi mới nhận vào làm” - bà Thơ nói.

Giãn cách từ nhà để xe

Tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt, một trong những DN phòng, chống dịch kiểu mẫu của Đà Nẵng trong mùa dịch trước, ông Bùi Minh Vũ - Chủ tịch Công đoàn - cho biết đợt này, DN của ông đã kích hoạt tất cả các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất như hồi năm 2020. Nghĩa là việc giãn cách ở DN được thực hiện ngay từ... nhà để xe máy và trong nhà ăn, CN lại một người ngồi một bàn ăn theo ca.

Hay như Công ty TNHH Kane-M ở KCN Hòa Khánh, DN nước ngoài với 100% vốn Nhật Bản, có gần 400 công nhân, chuyên sản xuất, gia công áo quần đồng phục, giày, mũ bảo hộ lao động, khẩu trang, túi đựng máy ảnh... Đây là một trong 4 công ty (Cty) đầu tiên ở 4 KCN Đà Nẵng trong năm 2020 có công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải tạm dừng hoạt động 2 tuần ngay sau đó để phòng chống dịch theo quy định. Theo bà Lê Thị Hồng Thủy - Giám đốc điều hành Cty Kane-M - rút kinh nghiệm lần dịch trước, đợt này, công ty bà triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất với tinh thần không một phút lơ là chủ quan. “Chúng tôi đã bố trí lại nhà ăn để CN chỉ ngồi theo một hướng, không đối diện nhau và giữ đúng khoảng cách 2 người/ bàn. Hằng ngày chúng tôi đều đo thân nhiệt cho công nhân từ cổng vào, những ai có thân nhiệt từ 37.5 đều không được vào công ty...” - bà Thủy nói.

Đặc biệt có DN như Cty Cổ phần XNK Thủy sản miền Trung đóng ở KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Đà Nẵng, DN này gần như duy trì thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch bất chấp Thành phố Đà Nẵng còn hay hết dịch. Các buồng khử khuẩn vẫn thường xuyên được đặt ở lối vào của khối hành chính và khối sản xuất; pano tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch được dán quanh khu vực nhà ăn, cửa ra vào nhà xưởng... Bà Trần Thị Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Thủy sản miền Trung - cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, chúng tôi chưa bỏ đi một biện pháp phòng chống dịch nào cả. Có thể nói các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có 5K của Bộ Y tế ở DN của chúng tôi đã thành nếp sinh hoạt hằng ngày.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các KCN

Trong ngày 11.5, Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các DN có lượng công nhân lớn trong các khu công nghiệp An Đồn, Hòa Khánh và Hòa Cầm. Trước đó, Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các DN trong các KCN yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBND Thành phố Đà Nẵng. Ban quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cũng thành lập một Ban chỉ đạo trực 24/24 để nắm bắt thông tin, kịp thời có kế hoạch hỗ trợ cho DN.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ghi nhận thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 12.5

An Thượng |

Thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế công bố 30 ca mắc COVID-19 mới, riêng Đà Nẵng có 20 ca

Thùy Linh |

Tối 12.5, Bộ Y tế đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới (BN3594-3623), đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (20), Hà Nội (7), Bắc Giang (2), Phú Thọ (1).

Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến như thế nào?

THUỲ TRANG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng đã chính thức có văn bản hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ II bằng hình thức trực tuyến và hoàn thành chương trình bậc trung học năm học 2020-2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 trong ngày 12.5

An Thượng |

Thêm 42 ca nghi mắc COVID-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế công bố 30 ca mắc COVID-19 mới, riêng Đà Nẵng có 20 ca

Thùy Linh |

Tối 12.5, Bộ Y tế đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới (BN3594-3623), đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (20), Hà Nội (7), Bắc Giang (2), Phú Thọ (1).

Học sinh trung học Đà Nẵng thi cuối kỳ trực tuyến như thế nào?

THUỲ TRANG |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng đã chính thức có văn bản hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ II bằng hình thức trực tuyến và hoàn thành chương trình bậc trung học năm học 2020-2021.