Các khu công nghiệp miền Trung quyết liệt 5K chống dịch

Nhóm phóng viên |

Từ ngày 3.5, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung, công nhân lao động (CNLĐ) đã trở lại làm việc. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được các đơn vị triển khai quyết liệt theo tinh thần 5K của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho NLĐ và DN.

Công nhân đi ra ngoại tỉnh dịp lễ nghỉ tiếp 1 ngày

Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương có “kinh nghiệm” nhất ở miền Trung khi là tâm dịch của đợt dịch thứ 2 năm 2020, ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (CNC&CKCN) Đà Nẵng - cho biết, không phải đến bây giờ mà ngay từ khi có dấu hiệu dịch bùng phát trở lại ở Việt Nam trước đó, CĐ Khu CNC&CKCN Đà Nẵng đã đề nghị các DN nâng cao cảnh giác, khởi động một cách nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, theo dõi y tế NLĐ, đặc biệt là NLĐ ở ngoại tỉnh nhằm bảo vệ thành quả phòng chống dịch trước đó.

Tại Khánh Hòa, ông Lê Văn Toàn - Phó giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam - cho biết, từ trước kỳ nghỉ lễ công ty đã có văn bản khuyến cáo CNLĐ hạn chế đi du lịch ngoại tỉnh. Những trường hợp người lao động đi ra khỏi tỉnh thì phải khai báo y tế, nếu có biểu hiện nóng sốt thì tự theo dõi tại nhà.

Trong sáng 3.5, hơn 2.800 CNLĐ đi làm trở lại, qua kiểm tra hầu hết người lao động đều không đi về quê, du lịch. Từ 7 giờ sáng, CNLĐ được phân ra thành từng nhóm kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào nhà máy. Đến 13 giờ các tổ trưởng, nhóm trưởng tiếp tục kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền nhắc nhở công nhân tuân thủ 5K, đặc biệt phải sử dụng khẩu trang ở những khu vực công cộng.

Tại Công ty Cổ phần An Hưng (Phú Yên), tất cả CNLĐ trước lễ đều được công đoàn tuyên truyền không tham gia tụ tập đông người. Trong ngày trở lại làm việc đầu tiên, tất cả các xí nghiệp đều tổ chức kiểm tra thân nhiệt kỹ cho CNLĐ. Theo ông Phan Đình Hồng - Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần An Hưng - công ty có gần 2.300 lao động nên trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ đều quán triệt đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch. Ngay ngày đầu đi làm CNLĐ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt khi đi vào và đi ra, có vấn đề thân nhiệt thì phải vào ngay phòng y tế. Tăng cường phát bản tin tuyên truyền phòng chống dịch trong thời gian công nhân làm.

Trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ (3.5) hơn 10.000 CNLĐ làm việc tại 36 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu (H.Cam Lâm, Khánh Hòa) đều được kiểm tra thân nhiệt, những trường hợp đi du lịch ngoại tỉnh, có tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch đều phải khai báo. Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghiệp - Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa - thông tin: “Các đơn vị vẫn duy trì thực hiện 5K, sau đợt lễ 100% CNLĐ đi làm trở lại phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, CNLĐ đi du lịch ngoại tỉnh, về quê đều phải khai báo y tế. Riêng Công ty TNHH đồ bơi Thống Nhất có hơn 1.000 lao động cho những người đi ngoại tỉnh nghỉ làm 1 ngày nếu ổn định thì sẽ kêu đi làm trở lại”.

Cài đặt và kích hoạt ứng dụng Bluezone

Tại Quảng Nam, ông Nguyễn Kỳ Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam - cho biết, tại các khu công nghiệp vẫn đang duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và phải đảm bảo an toàn. Theo đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân, viên chức, lao động, tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cài đặt và kích hoạt ứng dụng Bluezone. Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền cung cấp, sử dụng lao động xây dựng phương án phòng chống lây lan dịch bệnh, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp giãn cách, cách ly theo yêu cầu chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K - khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.

Tại Đắk Lắk, đại diện nhà điều hành Cụm khu Công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sau đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đơn vị đã có văn bản nhắc nhở các chủ doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp tiến hành các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Tất cả những công nhân lao động khi trở lại làm việc đều phải tiến hành khai báo y tế, kết hợp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải tiến hành đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cho công nhân, theo dõi lịch trình cụ thể của những người ra vào ngoại tỉnh, trực tiếp báo cáo cho lực lượng công an một khi có trường hợp khả nghi.

Được biết, Cụm công nghiệp Tân An có khoảng 1.200 công nhân lao động đang làm việc. Rất nhiều nguời trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đã trở về quê thăm gia đình ở các tỉnh miền Trung và Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BQL Cụm công nghiệp Tân An đã phối hợp với lực lượng Công an tiến hành theo dõi diễn biến tình hình, tránh có sai sót xảy ra.

Ông Nguyễn Công Bảo - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - cho hay, các cấp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn ngành kích hoạt các biện pháp bảo vệ đoàn viên, người lao động nhằm chủ động ứng phó với dịch COVID-19, đặc biệt tuân thủ quy định “5K” của Bộ Y tế. Các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sở hữu lao động nhắc nhở anh chị em công nhân đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên tại nơi làm việc.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

CĐ các khu công nghiệp Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác cách ly y tế

Hải Anh |

Ngày 5.5, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - cho biết Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đề nghị các Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tập bắt buộc công nhân viên chức lao động khi ra ngoài đi làm đến nơi làm việc phải đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội; giám sát việc thực hiện cách ly y tế...

Sơn La: Dừng các hoạt động cưới hỏi để phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Chiều 4.5, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, hạn chế người tham dự việc hiếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Di tích lịch sử, đền chùa "kín cổng cao tường" để phòng chống dịch

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Sau chỉ thị ngày 3.5 của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt di tích lịch sử, đền chùa đều đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

LĐLĐ Thái Bình: Dừng nhiều hoạt động Tháng Công nhân do dịch COVID-19

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn số 1043/LĐLĐ về việc triển khai các hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: NLĐ các khu công nghiệp phải khai báo y tế khi trở lại làm việc

Mai Dung |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1848/BQL-LĐ ngày 3.5.2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

CĐ các khu công nghiệp Hà Nội yêu cầu siết chặt công tác cách ly y tế

Hải Anh |

Ngày 5.5, ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - cho biết Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đề nghị các Công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp tập bắt buộc công nhân viên chức lao động khi ra ngoài đi làm đến nơi làm việc phải đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội; giám sát việc thực hiện cách ly y tế...

Sơn La: Dừng các hoạt động cưới hỏi để phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Chiều 4.5, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động cưới hỏi, hạn chế người tham dự việc hiếu để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Di tích lịch sử, đền chùa "kín cổng cao tường" để phòng chống dịch

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Sau chỉ thị ngày 3.5 của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt di tích lịch sử, đền chùa đều đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

LĐLĐ Thái Bình: Dừng nhiều hoạt động Tháng Công nhân do dịch COVID-19

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn số 1043/LĐLĐ về việc triển khai các hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: NLĐ các khu công nghiệp phải khai báo y tế khi trở lại làm việc

Mai Dung |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1848/BQL-LĐ ngày 3.5.2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.