Các KCN tỉnh Phú Thọ: Tỉ lệ người lao động trở lại làm việc đạt 100%

Quế Chi |

Ngày 13.2, CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định; tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) cơ bản đạt 100%. Các DN đều đảm bảo việc làm cho CNLĐ ngay sau dịp nghỉ Tết. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.02.2019.

Bên cạnh đó, theo báo cáo, các DN đều có phương án điều chỉnh tiền lương theo Nghị định 157/NĐ-CP ngày 16.11.2018 của Chính phủ quy định tăng lương tối thiểu vùng đối với NLĐ có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 và bắt đầu trả lương tháng 1.2019 từ ngày 10-20.2.2019.

Về tiền thưởng, trong Tết Nguyên đán 2019, đa số các đơn vị, DN trong KCN thưởng cho NLĐ 1 tháng lương cơ bản; mức thưởng cao nhất là 2 tháng lương hiện hưởng cho toàn bộ CNLĐ trong Cty; mức thưởng cao nhất là trên 80 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người (đối với những CNLĐ mới làm việc được 1-2 tháng).

Theo CĐ các KCN tỉnh Phú Thọ, CĐ các KCN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc CĐCS, chủ DN đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh sau Tết; chú trọng nắm bắt, giám sát việc trả lương của các DN theo quy định mới của Chính phủ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp tìm việc làm cho CNLĐ

TRẦN LƯU |

Đã có hàng chục ngàn việc làm mới đang chờ đợi công nhân. Trong khi đó, Cty Mỹ Phong cam kết sẽ nhận lại số CNLĐ mất việc khi Cty này khôi phục sản xuất.

Giữ chân CNLĐ sau Tết, chuyện tưởng khó mà dễ

N.P.ĐẤU |

Hằng năm, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều doanh nghiệp (DN) điêu đứng vì nhiều công nhân lao động (CNLĐ) bỏ việc, đi làm nơi khác, làm kế hoạch sản xuất của DN đổ vỡ vì thiếu hụt CNLĐ. Các DN thực hiện nhiều cách để giữ chân CNLĐ sau khi nghỉ Tết, nhưng không phải ai cũng thành công.

Tết trọn vẹn của những công nhân xa quê

LÊ TUYẾT |

Những chuyến xe đưa công nhân (CN) về quê ăn Tết của tổ chức công đoàn (CĐ) với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đã mang đến một cái Tết trọn vẹn, những ngày xuân sum vầy cho anh chị em CN xa quê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phối hợp tìm việc làm cho CNLĐ

TRẦN LƯU |

Đã có hàng chục ngàn việc làm mới đang chờ đợi công nhân. Trong khi đó, Cty Mỹ Phong cam kết sẽ nhận lại số CNLĐ mất việc khi Cty này khôi phục sản xuất.

Giữ chân CNLĐ sau Tết, chuyện tưởng khó mà dễ

N.P.ĐẤU |

Hằng năm, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều doanh nghiệp (DN) điêu đứng vì nhiều công nhân lao động (CNLĐ) bỏ việc, đi làm nơi khác, làm kế hoạch sản xuất của DN đổ vỡ vì thiếu hụt CNLĐ. Các DN thực hiện nhiều cách để giữ chân CNLĐ sau khi nghỉ Tết, nhưng không phải ai cũng thành công.

Tết trọn vẹn của những công nhân xa quê

LÊ TUYẾT |

Những chuyến xe đưa công nhân (CN) về quê ăn Tết của tổ chức công đoàn (CĐ) với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đã mang đến một cái Tết trọn vẹn, những ngày xuân sum vầy cho anh chị em CN xa quê.