Các KCN tỉnh Bắc Ninh: Trên 99% lao động trở lại làm việc

Q.Chi |

Theo CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh, được sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng trong tỉnh, sự phối hợp của các CĐCS với lãnh đạo DN tuyên truyền, động viên kịp thời CNLĐ cùng chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, các DN và CNLĐ trong các khu công nghiệp yên tâm trở lại lao động sản xuất.

Cụ thể, trong ngày làm việc đầu tiên (11.2), số CNLĐ đã trở lại làm việc đạt 95%; đến ngày 14.2 là trên 99%.

Vẫn theo CĐ các KCN tỉnh, trong và sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2019, chưa có công ty nào xảy ra ngừng việc tập thể; các DN đã trở lại hoạt động bình thường; cơ bản các chế độ của NLĐ đã được đáp ứng, tư tưởng của CNLĐ ổn định yên tâm lao động sản xuất.

Về vấn đề lương, thưởng, DN có thưởng 1 lương tháng thứ 13 cho CNLĐ, một số DN thưởng 1,5 đến 2 tháng và còn một số ít DN thưởng từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Trong thời gian nghỉ tết CNLĐ bố trí trực tết được chi trả từ 300% đến 450% mức lương. Một số doanh nghiệp hỗ trợ xe đưa CNLĐ về quê ăn tết đảm bảo an toàn và khắc phục khó khăn cho người lao động ở các địa phương khác.

Các DN trên địa bàn khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16.11.2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiều vùng đối với người lao động đối với vùng 2 là 3.710.000 đồng.

Q.Chi
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Gần 98% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Thanh Thanh |

Sau kỳ nghỉ Tết, thời điểm này, phần lớn các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã khai trương đi vào hoạt động, hàng chục nghìn công nhân cũng đã trở lại làm việc.

Mong người lao động tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỹ năng làm việc

Quế Chi |

Chiều 20.1, tại KCN Quế Võ, CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ. Đồng chí Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội dự và trao quà cho CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tư vấn pháp luật cho nhóm công nhân nòng cốt

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

Ban Tuyên giáo- Nữ công (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức tư vấn pháp luật và họp quý cho 6 nhóm CN nòng cốt tại Khu nhà trọ huyện Yên Phong và huyện Quế Võ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp: Gần 98% công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Thanh Thanh |

Sau kỳ nghỉ Tết, thời điểm này, phần lớn các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã khai trương đi vào hoạt động, hàng chục nghìn công nhân cũng đã trở lại làm việc.

Mong người lao động tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỹ năng làm việc

Quế Chi |

Chiều 20.1, tại KCN Quế Võ, CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ. Đồng chí Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội dự và trao quà cho CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Tư vấn pháp luật cho nhóm công nhân nòng cốt

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

Ban Tuyên giáo- Nữ công (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ chức tư vấn pháp luật và họp quý cho 6 nhóm CN nòng cốt tại Khu nhà trọ huyện Yên Phong và huyện Quế Võ.