Các KCN ở Hải Phòng chủ động biện pháp phòng dịch COVID-19

mai dung |

Hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không ghi nhận ca mắc COVID-19, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động (NLĐ) lên hàng đầu.

Chưa một phút lơ là phòng chống dịch

Từ đầu năm 2020 đến nay, Cty TNHH PHIHONG Việt Nam (KCN An Dương) vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch tại nơi làm việc, chưa một phút lơ là. Chị Lê Thị Mơ - Trưởng phòng Nhân sự Cty cho biết - tại thời điểm này, Cty vẫn thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho NLĐ từ cổng. Ngoài ra, bộ phận y tế kiểm tra đột xuất khoảng 200 người/ngày để kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất thường, báo cáo cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Cty duy trì bảo đảm giãn cách cho NLĐ như bàn ăn ca được lắp vách ngăn, bữa ăn chia ca để hạn chế tập trung đông người. Tất cả những biện pháp phòng dịch sau hơn một năm triển khai trở thành thói quen của hơn 700 lao động Cty.

Tương tự tại Cty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (KCN Tràng Duệ), nơi tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động, Ban lãnh đạo Cty và công đoàn cơ sở phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch, ngay cả khi diễn biến dịch COVID-19 tại Hải Phòng cũng như cả nước có dấu hiệu tích cực.

Theo anh Phạm Quang Hải - Chủ tịch Công đoàn Cty, ngoài các biện pháp đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang từ cổng bảo vệ, NLĐ được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, di chuyển trong nhà máy, trên xe đưa đón công nhân, sát khuẩn tay khi ra, vào từng bộ phận.

Tại khu vực cổng bảo vệ, cửa nhà ăn ca hoặc khu vực tập trung đông người khác đều có vạch chỉ dẫn người lao động đứng đúng khoảng cách tối thiểu 1m, hạn chế cho người lao động sử dụng thang máy (ưu tiên phụ nữ mang thai, mỗi chuyến chỉ 1 người đi). Ngoài ra, nhà ăn ca duy trì lắp vách ngăn, người lao động trước khi vào ăn ca cũng được đo thân nhiệt qua hệ thống tự động. Định kỳ 1 tuần/lần, Cty phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lối đi, các vị trí làm việc, nhà ăn, căng tin… “Cty yêu cầu người lao động không đi làm nếu có một trong các triệu chứng sốt, ho, khó thở; khai báo khi di chuyển ra ngoài thành phố. Đồng thời, bố trí khu vực làm việc riêng cho nhóm lao động có nguy cơ cao”- anh Hải cho biết.

Khuyến cáo NLĐ chủ động biện pháp phòng dịch

Theo ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - đến thời điểm này, 100% công đoàn cơ sở trong Khu kinh tế Hải Phòng chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, khuyến cáo NLĐ chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân, gia đình, người thân và đồng nghiệp, cài ứng dụng Bluezone để thuận lợi trong việc truy vết.

Các cán bộ công đoàn cơ sở trực tiếp cùng lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt khi ra vào Cty, trên xe ôtô đưa đón người lao động. 100% doanh nghiệp phun thuốc diệt khuẩn, tổng vệ sinh các khu vực làm việc, lau xịt thuốc khử trùng hằng ngày các vị trí dễ tiếp xúc; bố trí lại sản xuất để đảm bảo giãn khoảng cách nơi làm việc...

“Trước mắt, trong Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ nhưng vẫn phải đặt yếu tố phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu, hạn chế hoạt động tập trung đông người, không bảo đảm khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Cùng với đó, Công đoàn Khu kinh tế tiếp tục tuyên truyền đến NLĐ về công tác phòng, chống dịch, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất” - ông Quang cho hay.

mai dung
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.