Không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất
Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình (Khu công nghiệp Khánh Phú) thời gian qua đã nỗ lực vừa đảm bảo an toàn trong phòng dịch vừa duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Ông Wen Chung Pin - Giám đốc Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình - cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đến nay đã hơn 1 năm, công ty vẫn luôn đề cao cảnh giác, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan cho người lao động.
“Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là điều kiện quan trọng để công ty khẳng định trước đối tác, khách hàng về năng lực con người và các điều kiện để đảm bảo ổn định sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 3.200 người lao động thời gian qua” - ông Wen Chung Pin khẳng định.
Không chỉ tại Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình mà hầu hết công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất. Nhiều công ty, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, không hoang mang, lo lắng, tập trung cao cho nhiệm vụ sản xuất.
tiếp tục chống dịch nghiêm túc
Hiện nay, 5 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 63 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 22 doanh nghiệp vốn nhà nước, với tổng số trên 40.000 lao động.
Ông Trần Mạnh Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình - cho hay, qua theo dõi và nắm bắt tình hình cho thấy, các doanh nghiệp thuộc các KCN đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nguy cơ lây nhiễm dịch trong các KCN ở mức độ thấp và mức độ trung bình.
Thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho người lao động thực hiện phương châm “Tự bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng”, thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của ngành Y tế.
Bên cạnh đó, Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đón, cách ly các chuyên gia, lao động kỹ thuật, các nhà quản lý làm việc tại KCN; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng lao động nước ngoài trong các KCN, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc cách ly y tế hoặc không có giấy phép lao động...