Các DN trong khu công nghiệp: Tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Ngay từ khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp một mặt vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, một mặt tăng cường công tác giám sát, kiểm tra người lao động để đảm bảo an toàn cao nhất cho công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở tăng cường các biện pháp 

Tại Công ty (Cty) TNHH New Wing Interconnect Technology (tỉnh Bắc Giang), ngay cả khi không xuất hiện những ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng, Cty vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch như quãng thời gian cao điểm của dịch. Cụ thể, toàn thể công nhân (CN) khoảng 20.000 người được kiểm tra nhiệt độ vào đầu giờ làm việc; đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại Cty. Cty và công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty phát khẩu trang cho CN.

Anh Hoàng Văn Thao - Chủ tịch CĐCS Cty - cho biết, mỗi CN còn được phát một cốc riêng để đảm bảo vệ sinh, phòng chống lây nhiễm. Ngoài ra, tất cả khu vực nhà ăn được Cty lắp các tấm nhựa, chia mỗi người ngồi một ô.

Vừa qua, khi xuất hiện những ca lây nhiễm mới tại Đà Nẵng, dịch có chiều hướng phức tạp, một mặt Cty tiếp tục duy trì các biện pháp trên, một mặt tăng cường công tác sàng lọc CN ngay từ đầu vào. Cụ thể, nếu CN nào từ Đà Nẵng trở về thì sẽ tự cách ly. Cty tiến hành rà soát danh sách CN có đi lại ở một số tỉnh khác để nếu Bộ Y tế có thông báo là sẽ cho nghỉ tự cách ly. Trong thời gian nghỉ cách ly, CN vẫn được hưởng 100% lương. Nếu phát hiện CN nào bị sốt ngay từ khâu đo nhiệt độ, Cty sẽ ngay lập tức đưa vào bệnh viện để xét nghiệm.

Anh Hoàng Văn Thao cho hay, cho đến thời điểm này, theo thống kê, Cty có 18 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, trong đó 15 người đã hết thời gian cách ly, 3 trường hợp đang được theo dõi. Đối với những CN đang được theo dõi, mỗi ngày phải có 2 lần báo cáo nhiệt độ cơ thể của mình về phòng y tế của DN.

Giám sát người lao động đi về từ Đà Nẵng

Theo ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, ngay từ khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, CĐ các KCN tỉnh chuyển ngay tới các CĐCS những văn bản của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc rà soát các trường hợp CNLĐ đi Đà Nẵng; nắm bắt tình hình công nhân lao động (CNLĐ); tiếp tục triển khai các biện pháp như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang… để phòng chống dịch.

Ông Thắng cho hay, qua kiểm tra cho thấy, các DN đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19. Nếu có NLĐ đi Đà Nẵng trở về, các DN đều báo cáo để tổng hợp. Các DN đã mua thêm khẩu trang, sát khuẩn. Thống kê của CĐ các KCN tỉnh cho thấy, trong các KCN tỉnh, có 40 trường hợp đi từ Đà Nẵng về, hiện cách ly tại nhà.

Còn tại Thái Bình, bà Phạm Thị Thắng - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh - cho biết, cũng như lần bùng phát COVID-19 trước, CĐ các KCN tỉnh đã kích hoạt lại hệ thống phòng dịch cho CNLĐ, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho CĐ Cty mua khẩu trang vải, nước rửa tay sát khuẩn phát đoàn viên, NLĐ.

“Ngoài ra, chúng tôi quy định bắt buộc 100% NLĐ phải đeo khẩu trang khi đến nhà máy, xí nghiệp làm việc. Hằng ngày, tại cổng chính vào các xưởng sản xuất, các cán bộ y tế có chuyên môn sẽ thực hiện nhanh thao tác kiểm tra triệu chứng, đo thân nhiệt của NLĐ” - bà Thắng nói.

Bảo Hân - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên Công đoàn CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nhân |

Ngày 7.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao học bổng “Tấm Lòng Vàng” và trao Mái ấm Công đoàn năm 2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) .

Đà Nẵng: Đã có 10 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Tường Minh |

Đến sáng ngày 7.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công nhân, đưa tổng số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV-2 lên con số 10.

Quảng Nam: 20.000 công nhân lao động nghỉ việc từ 1 tuần trở lên

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tại Quảng Nam các doanh nghiệp đã cho 20.000 CNLĐ nghỉ từ 1 tuần trở lên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 1,7 tỉ đồng chăm lo đoàn viên Công đoàn CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Thành Nhân |

Ngày 7.8, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao học bổng “Tấm Lòng Vàng” và trao Mái ấm Công đoàn năm 2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) .

Đà Nẵng: Đã có 10 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Tường Minh |

Đến sáng ngày 7.8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là công nhân, đưa tổng số công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng dương tính với virus SARS-CoV-2 lên con số 10.

Quảng Nam: 20.000 công nhân lao động nghỉ việc từ 1 tuần trở lên

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, tại Quảng Nam các doanh nghiệp đã cho 20.000 CNLĐ nghỉ từ 1 tuần trở lên.