Các công đoàn ngành cần chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt

Triệu Trà |

Khối thi đua 11 công đoàn ngành trung ương (do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm khối trưởng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật.

Đại diện lãnh đạo các Công đoàn ngành: Ngân hàng Việt Nam, Công an Nhân dân, Xây dựng Việt Nam, Y tế Việt Nam, Công Thương Việt Nam, Giáo dục Việt Nam, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Viên chức Việt Nam, Giao thông Vận tải Việt Nam, Thông tin và Truyền thông Việt Nam cùng Ban Công đoàn Quốc phòng dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐNH
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CĐNH

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Trong đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức phát động động phong trào thi đua hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN, trong giai đoạn I đã có 1.789 sáng kiến tham gia; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có 5.278 đề tài, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sản phẩm ngân hàng với giá trị làm lợi ước tính 310 tỉ đồng.

Cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc Ban Công đoàn Quốc phòng, có 3.568 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công trình, sản phẩm với giá trị làm lợi ước tính 248 tỉ đồng. Thực hiện Chương trình, trong giai đoạn I, có 2.072 sáng kiến tham gia.

Tính đến ngày 29.6.2022, toàn ngành Công Thương đã có 7.316 sáng kiến hưởng ứng Chương trình, số sáng kiến hàng ngày vẫn đang tiếp tục tăng lên, góp  phần vào thành công của Chương trình.

Ngoài phát động thi đua hiệu quả, các công đoàn trong khối đã chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đã tổ chức hỗ trợ hơn 1.500 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; Công đoàn Công Thương đã hỗ trợ 1,863 tỉ đồng để chăm lo trên 1.863 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc với mức 1 triệu đồng/người; tổng số tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân là trên 3 tỉ đồng…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho rằng, công đoàn Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương cần tiếp tục triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; chú trọng xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và Công đoàn về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến, tiêu biểu, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước; phối hợp chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của năm và nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Triệu Trà
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên Công đoàn ngành Y được mua lương thực với giá ưu đãi đến 20%

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 3.8, Công đoàn Y tế Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động ngành Y tế với Công ty Cổ phần Lương thực A An.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Đoàn viên Công đoàn ngành Y được mua lương thực với giá ưu đãi đến 20%

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 3.8, Công đoàn Y tế Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động ngành Y tế với Công ty Cổ phần Lương thực A An.