Các chương trình hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN: CN tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

Hàng loạt các chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động được Tổng LĐLĐVN và công đoàn cơ sở phát động, triển khai trong thời gian qua là những hoạt động cần thiết, cấp bách. Đại đa số công nhân lao động nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện ủng hộ 1 ngày lương.

Không ngần ngại ủng hộ 1 ngày lương

Thuê một phòng trọ nhỏ hẹp gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chị Bùi Thị Bích đến công ty làm việc gần hơn. Bữa ăn của chị, hôm thì cái bánh mì, bữa thì hộp xôi, mì tôm, bữa chính thường xuyên lúc 11h đêm sau khi tan ca ở công ty - chị sống giản đơn, chắt chiu từng đồng.

Chị Bích chia sẻ: “Cuộc sống của công nhân thường vất vả, lương không đủ tiêu”. Thế nhưng, biết đến chương trình “Vaccine cho công nhân” do Tổng LĐLĐVN phát động, chị Bích lại không ngần ngại chuyển 170.000 đồng - tương đương 1 ngày lương để ủng hộ. Chị chia sẻ: “Chúng tôi thường làm xuyên đêm, trong môi trường khép kín, nhiều người, nên vaccine rất quan trọng. Tôi nghĩ mình là công nhân nên phải đi đầu bằng việc ủng hộ”.

Cùng với đó, 100.000 đồng của công nhân Nguyễn Thị Nhị - làm việc tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội) dù bé nhỏ những đã giúp chương trình “Vaccine cho công nhân” lớn lên từng ngày. Nhờ có chương trình mà chị đã thôi trăn trở bao giờ được tiếp cận nguồn vaccine. Chị Nhị nói: “Tôi rất hy vọng thông qua chương trình này, sẽ có nhiều công nhân sớm được tiêm vaccine COVID-19”.

Ngay cả NLĐ chưa dư dả tiền bạc như chị Bích, chị Nhị cũng đã tích cực tham gia vào những chương trình vì NLĐ do Tổng LĐLĐVN phát động. Hàng loạt hoạt động hỗ trợ NLĐ là F0, F1, đề xuất hỗ trợ bữa ăn cho hơn 1 triệu NLĐ đang làm việc lại DN “3 tại chỗ”; hơn 2.500 tỉ đồng đã và đang hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, đoàn viên, NLĐ… của Tổng LĐLĐVN và công đoàn cơ sở đang “trợ lực” mạnh mẽ cho NLĐ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Đánh giá về những hoạt động trên, ông Lê Quang Trung - Tổng Giám đốc Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết: “Tôi đánh giá rất cao hoạt động của Tổng LĐLĐVN cũng như công đoàn các cấp trong việc chủ động có những giải pháp hết sức thiết thực với NLĐ, đoàn viên. Chủ động tham gia xây dựng đề xuất liên quan chính sách; tuyên truyền phổ biến hoạt động để NLĐ biết đến chính sách và giám sát theo chức năng của tổ chức CĐ trong thực hiện chức năng, chế độ của NLĐ trong dịch COVID-19”.

Hỗ trợ đến sớm với công nhân khó khăn

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng: Chương trình “Vaccine cho công nhân”; Lời kêu gọi công chức, viên chức, NLĐ cả nước, các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ khẩn cấp CN gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19; 1 triệu đồng/người cho bữa ăn “3 tại chỗ” với CN đang thực hiện giãn cách xã hội… rất là cần thiết, cấp bách. Làm đúng vai trò của Tổng LĐLĐVN là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ.

Theo ông Lợi, trong những lúc khó khăn, gian khổ do đại dịch COVID-19, không ít CN lao động lao đao khi bị ảnh hưởng tới việc làm, sinh kế. Tổng LĐLĐVN đã phát động nhiều chương trình không chỉ chia sẻ, hỗ trợ NLĐ mà còn thể hiện tình cảm của NLĐ với NLĐ; tinh thần yêu nước của con người Việt Nam. Sự chia sẻ này cần phải phát huy, nhân rộng, cố gắng, kịp thời nhanh chóng và làm sao để tất cả nguồn quỹ này đến sớm, phải đến đúng địa chỉ của công nhân lao động khó khăn. Đặc biệt là những lao động đang ở trung tâm của vùng dịch, đang phải cách ly, đang là F0. Ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, cần phải công khai, minh bạch nguồn quỹ này để người dân, người lao động có thể chia sẻ kịp thời.

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN ban hành các chính sách rất sớm để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương về những kết quả trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong thời gian qua.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Tổng LĐLĐVN ban hành các chính sách rất sớm để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương về những kết quả trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong thời gian qua.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.