Các CĐ cơ sở thuộc LĐLĐ huyện Duy Xuyên: Phụng dưỡng suốt đời 34 Mẹ Việt Nam anh hùng

Hoàng Phương |

Ngày 25.7, LĐLĐ huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phối hợp với CĐCS VP Đăng kí đất đai huyện Duy Xuyên tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà cho Mẹ VNAH, thân nhân gia đình liệt sĩ CĐ và CNVCLĐ là con gia đình chính sách khó khăn nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương bình liệt sĩ.

Tham dự lễ gặp mặt có đồng chí Lê Chính Đông – Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên, đồng chí Lê Tăng Trung – Chủ tịch CĐ VP Đăng kí đất đai huyện Duy Xuyên, các đồng chí đến từ LĐLĐ huyện, CĐ VP Đăng kí đất đai huyện, các Mẹ VNAH và gần 100 đoàn viên CĐCS, thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ VNAH.

Ông Lê Chính Đông – Chủ tịch LĐLĐ huyện Duy Xuyên và Lê Tăng Trung – Chủ tịch CĐ VP Đăng kí đất đai huyện Duy Xuyên tặng quà cho các gia đình liệt sĩ CĐ trên địa bàng huyện. Ảnh: Hoàng Phương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Chính Đông – Chủ tịch LĐLĐ huyện nêu rõ, trong những năm qua LĐLĐ huyện đã phối hợp với các cấp các ngành, đồng thời chỉ đạo cho các CĐCS và CNVCLĐ trên toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với nước. Trong đó, hệ thống CĐ huyện nhận phụng dưỡng suốt đời 34 Mẹ VNAH với số tiền trợ cấp hằng tháng từ 800 nghìn đồng trở lên, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho Mẹ VNAH, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Các CNVCLĐ là con gia đình chính sách khó khăn được nhận quà trong dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ảnh: HP

Đặc biệt, trong buổi gặp mặt nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ lần này, LĐLĐ huyện và CĐCS VP Đăng kí đất đai huyện Duy Xuyên tổ chức tặng quà cho 29 cá nhân là Mẹ VNAH, thân nhân gia đình liệt sĩ CĐ và CNVCLĐ là con gia đình chính sách khó khăn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa LĐLĐ huyện Duy Xuyên và CĐCS VP Đăng kí đất đai huyện Duy Xuyên nhân dịp kỉ niệm 70 ngày thương binh liệt sĩ. Ảnh: HP

Bên cạnh hoạt động tổ chức gặp mặt, LĐLĐ cũng chỉ đạo các CĐCS cũng tổ chức đến tận nơi thăm viếng, tặng quà, tổ chức bữa cơm tình nghĩa đối với các gia đình  Mẹ VNAH, các gia đình chính sách khó khăn, đơn chiếc; tổ chức dọn vệ sinh đền liệt sĩ huyện, nghĩa trang liệt sĩ các xã, các khu tưởng niệm…

Hoàng Phương
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.