Các cấp công đoàn với công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc

Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn.

Trong tiến trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là sau 35 năm đổi mới, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc.

Trao đổi với Lao Động ngày 15.8, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà cho rằng, trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để phát huy tiềm năng to lớn của giai cấp công nhân, người lao động. Công đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động.

Do đó, ông Hoà cho rằng vị trí, vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn rất lớn trong tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực vận động công nhân, viên chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế xã hội.

Tổ chức công đoàn góp phần vận động toàn dân, công đoàn viên hiểu được ý thức, trách nhiệm và vai trò của mình để từ đó tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc. Lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt, cách làm hay trong xã hội, phê phán những biểu hiện xấu, động cơ xấu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Q.H
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Q.H

Vị đại biểu Quốc hội cũng tin tưởng, tổ chức công đoàn, người lao động sẽ ngày càng nâng cao được vị thế, vị trí của mình và được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội có vai trò rất quan trọng. Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp công đoàn, từng cá nhân người lao động.

Theo ông, từng cấp công đoàn từ Trung ương cho đến từng cơ sở phải xác định đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Bản thân họ phải biết mình làm gì, làm như thế nào để vận động người dân, vận động công đoàn viên hăng hái tham gia lao động sản xuất, sáng tạo. Trong mỗi khu công nghiệp cần có sự quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu do doanh nghiệp đề ra. Mỗi công nhân cần tích cực, chịu khó tăng gia lao động, làm việc có năng suất, chất lượng cao.

"Từng tổ chức công đoàn cần vận động công đoàn viên thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội. Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách cho việc phát triển kinh tế xã hội hiện nay" - ông Hoà nhấn mạnh.

Ông Hoà cũng cho rằng, ngoài nhiệm vụ về chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị thì tổ chức công đoàn cần nâng cao sự phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện nhiệm vụ của mình trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức công đoàn cần vận động toàn thể người dân, xã hội cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội; cần làm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo lao động nghèo, người cao tuổi, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số... Khi toàn thể xã hội hưởng ứng, nước ta sẽ thực hiện được mục tiêu chung để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo đảm ổn định trong phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Hoà, từng người dân cần có suy nghĩ, nhận thức đúng đắn vai trò và trách nhiệm của mình. Từ đó nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, làm việc có trách nhiệm, gương mẫu và đi đầu trong phát triển sản xuất kinh doanh.

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Quốc tế Right rich thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Quốc tế Right rich thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để thực hiện nhiệm vụ kép “vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch”, ông Bùi Văn Phương - đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV cho rằng, mỗi cán bộ, người lao động của hiện nay phải có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, biết hi sinh các nhu cầu cá nhân vì lợi ích tập thể.

Theo ông Phương, để thi đua lao động sản xuất đẩy lùi đại dịch COVID-19, mỗi người dân, người lao động cần khắc phục khó khăn, tạm gác lại công việc gia đình, ở lại tại đơn vị để tham gia sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy định phòng, chống dịch. Với sự quyết cao từ mỗi cá nhân, đơn vị, nước ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ kép “vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch”.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái

Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã thể hiện truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, động viên công nhân viên lao động khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể, toàn giai cấp

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia, vấn đề xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tầm chiến lược. Do đó, cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể và trong toàn bộ giai cấp công nhân.

Tinh thần đoàn kết, sáng tạo sẽ tạo ra được nhiều thành tựu trong sản xuất

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Đào Duy Quát, đại đoàn kết dân tộc sẽ tạo ra nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lao động sản xuất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái

Phạm Đông |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đã thể hiện truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, động viên công nhân viên lao động khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể, toàn giai cấp

Phạm Đông |

Theo các chuyên gia, vấn đề xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tầm chiến lược. Do đó, cần tích cực, chủ động tham gia xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong từng tập thể và trong toàn bộ giai cấp công nhân.

Tinh thần đoàn kết, sáng tạo sẽ tạo ra được nhiều thành tựu trong sản xuất

Phạm Đông |

Theo PGS.TS Đào Duy Quát, đại đoàn kết dân tộc sẽ tạo ra nguồn sức mạnh, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lao động sản xuất.