Các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tinh thần đổi mới có ngay trong cách triển khai thực hiện

Linh Nguyên |

Đến nay các Công đoàn ngành, địa phương đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Không ít nơi có những cách làm hiệu quả, thể hiện sự đổi mới ngay trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tổ chức quay và dựng phim tường thuật

CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng. Có 156 Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ủy Ban kiểm tra CĐ Dệt May Việt Nam, cán bộ, chuyên viên cơ quan CĐ Dệt May Việt Nam, Chủ tịch, phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách các CĐCS trực thuộc CĐ Dệt May Việt Nam tham gia.

Để nội dung triển khai đến được đoàn viên, NLĐ, CĐ Dệt May Việt Nam tổ chức quay và dựng phim tường thuật Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và gửi đến 100% CĐCS để phát và tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó CĐ ngành còn thực hiện riêng 01 số truyền thanh CĐ về chủ đề  “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” bao gồm nội dung chính: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới: 05 quan điểm chỉ đạo, 05 mục tiêu cụ thể và 06 nhiệm vụ giải pháp”. Chương trình này được phát tại 100% CĐCS.

Để mỗi đoàn viên, NLĐ hiểu và nắm được nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW, CĐ ngành đã thực hiện 01 infographic về các nội dung chính của Nghị quyết, sau đó đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và trang Fanpage của CĐ ngành…

Cán bộ CĐ phải hiểu sâu sắc về nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW

Tại Hà Nam việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ chính trị bước đầu đã góp phần đổi mới nhiều hoạt động CĐ, thu hút đông hơn người lao động quan tâm tới tổ chức CĐ nói chung và CĐCS nói riêng tạo thuận lợi hơn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm giúp đội ngũ cán bộ CĐ trong tỉnh nắm bắt, hiểu sâu về quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, giúp đội ngũ cán bộ CĐ thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Trên cơ sở nắm bắt một cách sâu sắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TW qua các hoạt động triển khai quán triệt của LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. Một trong những kết quả có thể thấy rõ là việc triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chương trình được các các cấp CĐ trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Giai đoạn I, từ 1.9.2021 đến 31.5.2022 đã có 11.124 sáng kiến tham gia được cập nhật lên phần mềm của Tổng LĐLĐVN (đứng thứ 12 trên toàn quốc), vượt 194% kế hoạch. Bên cạnh đó triển khai Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, tuyên truyền, phổ biến nội dung các bản thỏa thuận hợp tác mà Tổng LĐLĐVN đã ký kết với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp về việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho đoàn viên CĐ với giá ưu đãi nhất, CĐ cấp trên cơ sở ký kết 14 bản thỏa thuận hợp tác mang lại nhiều ưu đãi cho đoàn viên CĐ trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt các cấp CĐ tỉnh Hà Nam tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong 01 năm qua đã có hơn 1.000 đoàn viên CĐ ưu tú được CĐCS  giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp, hơn 500 đoàn viên CĐ ưu tú do CĐCS giới thiệu được kết nạp vào Đảng…

Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị về việc triển khai các nội dung phối hợp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đánh giá kết quả triển khai thực hiện thời gian qua, bàn về các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động CĐ theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Tổng LĐLĐVN đã xây dựng, hình thành các Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị, các cấp CĐ đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền có những cơ chế, chính sách đạt kết quả bước đầu.


Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Công an Nghệ An hưởng ứng Ngày Thương binh - Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tri ân thương binh, liệt sĩ

Long Khá |

Thái Nguyên - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2022), các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, thăm hỏi động viên thương binh, gia đình có công của cách mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tới các cấp công đoàn

Hà Anh |

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 12.6.2021 (Nghị quyết 02) của Bộ Chính trị về “Đổi tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn trong hệ thống Công đoàn ngành điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các cấp Công đoàn Công an Nghệ An hưởng ứng Ngày Thương binh - Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tri ân thương binh, liệt sĩ

Long Khá |

Thái Nguyên - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2022), các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tri ân gia đình liệt sĩ, thăm hỏi động viên thương binh, gia đình có công của cách mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tới các cấp công đoàn

Hà Anh |

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 12.6.2021 (Nghị quyết 02) của Bộ Chính trị về “Đổi tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn trong hệ thống Công đoàn ngành điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản, hướng dẫn công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện.