Các cấp công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Hà Anh |

Tổng LĐLĐVN đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2023).

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Cùng với đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản Tôn Đức Thắng; một tấm gương sáng về phong cách sống giản dị, thanh bạch, chân thành, khiêm tốn; gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Gắn đợt sinh hoạt chính trị này với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang chăm chú lắng nghe những thông tin về Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm  Điền
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ, tỉnh An Giang chăm chú lắng nghe những thông tin về Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lâm Điền

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đợt tuyên truyền kỷ niệm sẽ tập trung vào các nội dung như cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Vai trò, quá trình Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam Tôn Đức Thắng thành lập Công hội bí mật - tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn - Chợ Lớn, mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8.1925); những đóng góp quan trọng vào quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong thời gian qua. Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, xã hội.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sẽ diễn ra ở các cấp công đoàn trong cả nước.

Mới đây, ngày 17.8, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Ngày 17.8, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương tại lán ở và nơi làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên và Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Chiều cùng ngày, lãnh đạo và cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh dự buổi Gặp mặt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Tại buổi gặp, ông Nông Minh Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã trình bày tham luận với nội dung: “Những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam”.

Cán bộ công đoàn tỉnh Tuyên Quang thăm quan, ghi nhận thông tin về Chủ tịch Nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Công đoàn Tuyên Quang
Cán bộ công đoàn tỉnh Tuyên Quang thăm quan, ghi nhận thông tin về Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Công đoàn Tuyên Quang

Về hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐVN cũng đã chỉ đạo LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh và LĐLĐ tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ, người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm do địa phương tổ chức theo quy định của Nhà nước.

Đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng LĐLĐVN đề nghị Trường tổ chức tuyên truyền và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng rộng rãi đến đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên nhà trường về người chiến sĩ xuất sắc trong phong trào công nhân quốc tế, tấm gương tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, tổ chức nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên của nhà trường nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN căn cứ hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN và điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương có thể lồng ghép hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nam Dương |

Sáng 18.8, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2023).

Công đoàn Tuyên Quang tham gia kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hà Anh |

Ngày 17.8, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2023), đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương tại lán ở và nơi làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên và Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lâm Điền |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nam Dương |

Sáng 18.8, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2023).

Công đoàn Tuyên Quang tham gia kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hà Anh |

Ngày 17.8, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2023), đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương tại lán ở và nơi làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên và Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào (Sơn Dương).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lâm Điền |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).