Các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động

Xuân Trường |

Theo ông Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn (CĐ) của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của tổ chức CĐ đến CNVCLĐ trong tỉnh.

Ông Phương cho hay, các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai thành các chương trình lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của tỉnh, tạo thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ được quan tâm.

LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo và triển khai có hiệu quả tiểu đề án 3 Đề án 31 của Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013 - 2016”. Nội dung được cụ thể hoá sáng tạo, phong phú, thiết thực với người lao động, với 3 nội dung được triển khai: Tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; xây dựng tủ sách pháp luật cho doanh nghiệp có tổ chức CĐ; mở chuyên mục “Hỏi - Đáp pháp luật” cho CNLĐ trên sóng Đài PT-TH tỉnh, mỗi tháng 1 chuyên mục.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 450 lớp tập huấn về chính sách, pháp luật cho hơn 90.000 lượt CNLĐ; cấp 270 tủ sách cho 270 CĐCS trong doanh nghiệp, tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho 13.300 lượt CNLĐ về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, sức khoẻ sinh sản...

Cũng theo ông Phương, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã chú trọng công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua và hoạt động của các cấp CĐ trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua cổng thông tin điện tử, Bản tin "Công đoàn Vĩnh Phúc" (với số lượng 1.300 cuốn/1 tháng); duy trì chuyên mục “Lao động và Công đoàn”, mục “Hỏi - Đáp pháp luật” trên Đài PT - TH tỉnh được duy trì 1 số/tháng. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát thực tế, phản ánh sinh động phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các cấp.

Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ 1.1.2017 bước đầu đã cập nhật và thông tin kịp thời đến các cấp CĐ trong tỉnh về hoạt động của tổ chức CĐ.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.