Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La học tập và làm theo Bác

Minh Nguyễn |

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

Hằng năm, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị với chủ đề học tập hằng năm được các cấp công đoàn chú trọng, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, 100% các cấp công đoàn triển khai, xây dựng kế hoạch học tập gắn với kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm của đơn vị; cụ thể hóa trong nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương mình, lựa chọn những nội dung đột phá và phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc trong đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân từng năm.

Hoạt động Công đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới với phương châm cấp trên phục vụ cấp dưới, hướng đến đoàn viên và người lao động. Công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chú trọng.

Mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn, nhất là đoàn viên công đoàn là đảng viên, đã chủ động xây dựng cho mình những kế hoạch, việc làm cụ thể dưới sự giám sát của cấp ủy, theo dõi của Ban chấp hành công đoàn, làm căn cứ mức độ hoàn thành để xếp loại cuối năm.

Qua đó, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các tập thể và cá nhân được vinh danh trong Hội nghị điển hình tiên tiến. Ảnh: LĐLĐ Sơn La.
Các tập thể và cá nhân được vinh danh trong Hội nghị điển hình tiên tiến trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Sơn La năm 2020. Ảnh: LĐLĐ Sơn La.

Đặc biệt cán bộ công đoàn ở một số doanh nghiệp đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh; thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW đã có 1.840 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, giá trị làm lợi gần 40 tỷ đồng; 5 đoàn viên, CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Từ nguồn “Quỹ xã hội” do đoàn viên đóng góp và các nguồn hỗ trợ khác, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 80 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3 tỉ 640 triệu đồng.

Các cấp công đoàn trao 10.283 suất quà, trị giá hơn 4 tỉ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Công đoàn cơ sở tại một số đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và các trường hợp khó khăn với số tiền trên 1 tỉ đồng từ nguồn phúc lợi của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Sơn La lần thứ VI năm 2020 đã biểu dương 109 cá nhân điển hình tiên tiến; tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước; giới thiệu 04 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cấp tỉnh, cấp Tổng LĐLĐVN và toàn quốc lần thứ X.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp Công đoàn được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; đã tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề hàng năm để có những việc làm cụ thể, thiết thực; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư rưởng, chính trị, đạo đức lối sống , những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Từ đó đã tác động tích cực đến nhận thức, ý thức tự giác, gương mẫu của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Sơn La, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thông báo khẩn: Tìm người đi cùng xe với ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Ngày 18.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo tìm kiếm người đi trên chuyến xe khách từ Lạng Sơn về Sơn La có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các Công đoàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thông báo khẩn: Tìm người đi cùng xe với ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Ngày 18.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo tìm kiếm người đi trên chuyến xe khách từ Lạng Sơn về Sơn La có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các Công đoàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.