Ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đánh giá giữa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực trên các mặt công tác và cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra. Nửa nhiệm kỳ còn lại cần phải cố gắng hoàn thành Nghị quyết đề ra.
Báo cáo tại hội nghị cho biết, giữa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức 25.400 cuộc tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp và thực hiện tốt công tác công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.
Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đoàn viên công đoàn với giá ưu đãi từ 3 - 15% khi tham gia vào các chương trình. Bên cạnh đó, giải ngân cho 6.163 lượt hộ CNVCLĐ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 49,8 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 77 "Mái ấm Công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn được đặc biệt quan tâm. Các cấp Công đoàn đã kết nạp 3.682 đoàn viên mới, đạt 73,64% chỉ tiêu nghị quyết; thành lập 28 CĐCS; cơ bản các doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên được thành lập CĐCS.
Tuy nhiên, hội nghị cũng nêu lên con số đáng quan tâm là nửa nhiệm kỳ qua số lượng đoàn viên Công đoàn giảm đi đến 7.055 đoàn viên. Nguyên nhân được đánh giá là do tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản do khan hiếm nguồn nguyên liệu một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã làm chuyển dịch lao động từ địa phương sang nơi khác tìm việc. Bên cạnh đó là lao động đến tuổi nghỉ hưu, mất sức lao động… làm cho số đoàn viên Công đoàn giảm đáng kể.
LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cấp Công đoàn trong thời gian tới cần quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu của nghị quyết đề ra. Trước mắt từ đây đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cần quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn với phương châm “không để người lao động nghèo nào không có Tết”.