Các cấp Công đoàn mang Tết ấm áp đến công nhân lao động khó khăn

Minh Hương |

Tết đang đến rất gần, các cấp Công đoàn đã tập trung tổ chức chương trình và trao nhiều phần quà nhằm chăm lo, đồng hành và động viên công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lai Châu - cho biết, các cấp Công đoàn đã tăng cường vận động doanh nghiệp, nguồn xã hội hóa và sử dụng tài chính Công đoàn theo quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động.

 
LĐLĐ tỉnh Lai Châu trao quà cho công nhân lao động dịp Tết Âm lịch 2022.

Tại chương trình Tết Sum vầy 2022, LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã trao 47 suất quà của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 1.250 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho biết: Để chuẩn bị tốt công tác chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động khảo sát, thống kê số lượng đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 
Công nhân lao động tỉnh Điện Biên được trao quà Tết.

Để có nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, đơn vị cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng nhiều hình thức. Phối hợp với cơ quan chức năng và chủ doanh nghiệp nắm tình hình nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động để đề xuất với chính quyền có giải pháp xử lý…

Dựa trên nguồn lực hiện có, LĐLĐ tỉnh phân bổ 650 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng (tổng số tiền 195 triệu đồng); Tiếp nhận hỗ trợ 250 suất quà từ các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trao cho đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19...

Trải qua 2 năm đầy biến động bởi đại dịch COVID-19, những ngày này, Tết lại sắp gõ cửa từng nhà trên mọi miền Tổ quốc. Với cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tết mang đến niềm hy vọng một năm mới khởi sắc hơn, được trở lại những “ngày bình thường mới”.

Dịp Tết 2022, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chi mỗi người lao động số tiền 300.000 đồng.
Dịp Tết 2022, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chi mỗi người lao động số tiền 300.000 đồng.

Nhân dịp Tết đến xuân về, nhằm động viên và chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động, các cấp Công đoàn tổng công ty dự kiến chi mỗi người số tiền 300.000 đồng. Tổng số kinh phí khoảng 6 tỉ đồng.

Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - cho hay: "Đối với các Công đoàn cơ sở có khả năng có thể chi hỗ trợ thêm để chăm lo cho người lao động. Đây là nỗ lực rất lớn của tổng công ty trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 suốt 2 năm qua".

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà Tết cho công chức, viên chức lao động.
Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà Tết cho công chức, viên chức lao động.

Còn Công đoàn Viên chức Việt Nam trao hơn 2.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng và gần 50 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng và một túi quà Tết;

Đồng thời, trao 1.200 “Túi quà Tết - Kết nối yêu thương”, mỗi túi trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên và người lao động 5 tình, thành phố phía Nam: TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, 3 tỉnh miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và 6 tỉnh phía Bắc: TP.Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trao hơn 800 phần quà Tết và 500 thùng sữa Milo đến công nhân, NLĐ Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ vừa được nhận những phần quà đầy ý nghĩa trong dịp Tết này. Những món quà xuân ấm áp được trao tặng kịp thời, góp phần động viên để mọi người an tâm vui xuân, đón tết.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà Tết cho công nhân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 26.1, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quà xuân ấm áp đến với công nhân, lao động khó khăn Phú Yên

Hữu Long - Thanh Thúy |

Phú Yên - Công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Hòa vừa được tổ chức công đoàn trao quà tết. Những món quà xuân ấm áp tặng kịp thời, có giá trị tinh thần lớn lao để mọi người an tâm đón tết.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Trao hơn 800 phần quà Tết và 500 thùng sữa Milo đến công nhân, NLĐ Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Cần Thơ vừa được nhận những phần quà đầy ý nghĩa trong dịp Tết này. Những món quà xuân ấm áp được trao tặng kịp thời, góp phần động viên để mọi người an tâm vui xuân, đón tết.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà Tết cho công nhân

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 26.1, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương về thăm, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Cùng tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quà xuân ấm áp đến với công nhân, lao động khó khăn Phú Yên

Hữu Long - Thanh Thúy |

Phú Yên - Công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phú Hòa vừa được tổ chức công đoàn trao quà tết. Những món quà xuân ấm áp tặng kịp thời, có giá trị tinh thần lớn lao để mọi người an tâm đón tết.