Các cấp công đoàn hằng năm đăng ký trồng và chăm sóc ít nhất một hàng cây

Kiều Vũ |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã ký Văn bản số 1700/TLĐ về việc triển khai Chỉ thị số 42/CT-TTg về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Trong đó, các cấp Công đoàn hằng năm đăng ký trồng và chăm sóc ít nhất một hàng cây trên địa bàn nơi có vị trí phù hợp.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tích cực, chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào "Tết trồng cây", nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong đoàn viên, người lao động ở tất cả các cấp công đoàn để mọi người đều biết đến sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Từ đó huy động được đoàn viên, người lao động cả nước chung sức, đồng lòng cùng tham gia hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng.

Hằng năm (bắt đầu từ năm 2021), các LĐLĐ huyện, thành phố thuộc tỉnh, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (100%) đều xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây" triển khai ở các cấp công đoàn trực thuộc và phát động phong trào trồng cây trong công nhân, viên chức, lao động nhân dịp đầu Xuân năm mới để hiện thực hóa mục tiêu "Vì một Việt Nam xanh".

Công đoàn các cấp tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp phấn đấu mỗi đơn vị tăng diện tích trồng cây tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hằng năm đăng ký trồng và chăm sóc ít nhất một hàng cây trên địa bàn nơi có vị trí phù hợp, nhất là tại các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, ký túc xá công nhân, trên các tuyến đường lớn và các khu vực phù hợp khác.

Đoàn viên, người lao động các ngành, lĩnh vực liên quan đến công tác bảo vệ môi trường (như tài nguyên - môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học công nghệ…) nghiên cứu, tham mưu, có sáng kiến, sáng tạo đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm hiện thực hóa mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây", ngoài việc trồng cây tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khuyến khích việc hình thành và chăm sóc bảo vệ một hàng cây (ít nhất là 50 cây) do đoàn viên, người lao động trồng thay vì trồng đơn lẻ ở một vài địa điểm.

Nghiên cứu, tìm hiểu để trồng đúng những loại cây phù hợp với cảnh quan và thổ nhưỡng của từng địa phương, tỉnh, thành phố.

Cách thức tổ chức "Tết trồng cây" cần thực chất, tạo tính lan tỏa, hiệu ứng tích cực nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, đồng thời khơi dậy ý thức tự giác, chủ động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong đoàn viên, người lao động.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", Tết trồng cây đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, góp phần quan trọng để xây dựng, phát triển bền vững đất nước và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

DIỆU ANH |

Ngày 1.3, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025.

Bệnh viện Trung ương Huế phát động "Tết trồng cây"

PHÚC ĐẠT |

CĐ Bệnh viện Trung ương Huế vừa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

Người lao động hưởng ứng Tết trồng cây

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã thực hiện chương trình Tết trồng cây 2021 với chủ để “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

DIỆU ANH |

Ngày 1.3, tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021- 2025.

Bệnh viện Trung ương Huế phát động "Tết trồng cây"

PHÚC ĐẠT |

CĐ Bệnh viện Trung ương Huế vừa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021.

Người lao động hưởng ứng Tết trồng cây

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã thực hiện chương trình Tết trồng cây 2021 với chủ để “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”.