Các cấp Công đoàn Hà Nội thành lập mới 442/421 công đoàn cơ sở

Hải Anh |

Ngày 12.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2018 – 2023), triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội... tới dự.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động năm 2020 của các cấp Công đoàn Thành phố Hà Nội là thành lập mới 442/421 công đoàn cơ sở (đạt 104,99%) và kết nạp được 32.540/29.170 đoàn viên (đạt 111,55%). Trong đó thành lập được 38 công đoàn cơ sở theo phương thức mới, với 1.157 đoàn viên công đoàn.

Có 34/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động kiến nghị, phối hợp chính quyền đồng cấp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn (đạt 75,5%) và có 52% công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - công nhân lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu với các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu với các cán bộ Công đoàn Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, sự chủ động phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố đều đạt trên 50% so với kế hoạch. Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sâu sát với cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Tại Hội nghị, có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể, 9 Bằng khen; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể...

Mục tiêu chủ yếu đến hết nhiệm kỳ là Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao hoạt động của các cấp Công đoàn Hà Nội, đặc biệt là hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 7. Đồng chí Trương Thị Mai có yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng là trọng yếu, hàng đầu, thường xuyên; phương thức hoạt động công đoàn là cụ thể, trọng tâm và lộ trình. 12 từ này cần trở thành kim chi nam cho tư duy về hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ năm 2021 cũng như ½ nhiệm kỳ còn lại cần thể hiện tinh thần quyết liệt, xác định cụ thể những hoạt động trọng yêu, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cũng yêu cầu song song với hoạt động trọng tâm, cần đặt ra mục tiêu 2 biết: Đoàn viên, người lao động biết cán bộ Công đoàn, trọng tâm là cơ sở và cấp tỉnh, thành phố; Đoàn viên, người lao động biết và đồng hành hoạt động Công đoàn...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trợ cấp 150 NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết trong năm 2020 các Công đoàn cơ sở đã phối hợp người sử dụng lao động chi trả lương cho công nhân viên chức lao động bị ngừng việc theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; trợ cấp 150 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Hội thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay”

Hải Anh |

Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” được diễn ra tại Chương trình “Tết sum vầy 2021 - Kết nối yêu thương” do Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức với 11 đội đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham dự.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trợ cấp 150 NLĐ

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết trong năm 2020 các Công đoàn cơ sở đã phối hợp người sử dụng lao động chi trả lương cho công nhân viên chức lao động bị ngừng việc theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; trợ cấp 150 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Hội thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay”

Hải Anh |

Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” được diễn ra tại Chương trình “Tết sum vầy 2021 - Kết nối yêu thương” do Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức với 11 đội đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tham dự.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.