Các cấp Công đoàn Hà Nội không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động 2020.

LĐLĐ thành phố cũng sẽ lùi thời điểm tổ chức khai giảng 3 lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hoá cơ sở; không tổ chức hoạt động khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho công nhân lao động.

LĐLĐ thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; các Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân 2020, chỉ triển khai các hoạt động Tháng Công nhân của đơn vị mình bằng văn bản đến các công đoàn cơ sở.

Theo hướng dẫn của LĐLĐ thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp Công đoàn thành phố triển khai các hoạt động Tháng Công nhân 2020 hướng về cơ sở và người lao động, cần có các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động; giám sát thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, ổn định tinh thần cho công nhân lao động.

Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, chủ doanh nghiệp có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho công nhân lao động như thăm hỏi, tặng quà, đề xuất các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người lao động sau dịch bệnh COVID-19...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Ứng Hoà tự làm và tặng hơn 8.000 tấm chắn giọt bắn

Ngọc Ánh |

Nhằm chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong 2 ngày 6-7.4 Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội)  đã trao tặng 8.274 chiếc tấm chắn giọt bắn do chính công nhân viên chức lao động của huyện làm cho các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Sức mạnh dân tộc – Tinh thần vượt khó

Kiều Vũ |

Đây là chủ đề  chương trình truyền thanh công đoàn do  Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện và được phát tại các Công đoàn cơ sở của ngành. Trong đó có tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động Ứng Hoà tự làm và tặng hơn 8.000 tấm chắn giọt bắn

Ngọc Ánh |

Nhằm chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong 2 ngày 6-7.4 Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội)  đã trao tặng 8.274 chiếc tấm chắn giọt bắn do chính công nhân viên chức lao động của huyện làm cho các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Sức mạnh dân tộc – Tinh thần vượt khó

Kiều Vũ |

Đây là chủ đề  chương trình truyền thanh công đoàn do  Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện và được phát tại các Công đoàn cơ sở của ngành. Trong đó có tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4).