Các cấp công đoàn cùng tham gia phòng chống thiên tai

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu vừa ký văn bản gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Công đoàn ngành Trung ương; công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc tham gia phòng chống thiên tai và thăm hỏi, động viên CNLĐ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của một bộ phận nhân dân. Nhiều nơi công nhân, viên chức, lao động không thể đến công sở, nơi làm việc, một số nơi đã có công nhân bị thiệt mạng do hậu quả của mưa lũ. Đặc biệt, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng làm 17 công nhân bị chết và mất tích tại khu vực Nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3; tiếp theo đó, Đoàn 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng không may bị nạn, hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ; vụ sạt lở đất tại Quảng Trị làm 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp gây hậu quả đau lòng…

Trước tình hình đó, công đoàn các cấp ở nhiều địa phương đã tích cực tham gia với các cơ quan, đơn vị chức năng ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời quan tâm thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người bị nạn, giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Một số công đoàn địa phương, ngành đã kịp thời kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Tổ chức công đoàn đã kịp thời đến thăm viếng, động viên người lao động và gia đình đoàn viên, người lao động có người bị thương, chết hoặc mất tích. Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã tích cực kêu gọi quyên góp, hỗ trợ cho đối tượng đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Thời gian tới, theo dự báo, trên Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn. Để tham gia cùng với các cơ quan chức năng và người dân trong công tác phòng chống thiên tai, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố nơi xảy ra thiên tai, bão lũ, chỉ đạo các cấp công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương cùng tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn về người và phương tiện; kịp thời chăm lo, động viên hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão.

Các cấp công đoàn cần kịp thời thông tin tuyên truyền các dự báo, cảnh báo có độ tin cậy cao về tình hình thời tiết, thiên tai để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuẩn bị các phương án phòng tránh, đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện lao động an toàn trong mùa mưa lũ. Tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và địa phương.

Đối với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế và các tỉnh có công nhân lao động bị nạn do mưa lũ là người địa phương cần theo dõi sát tình hình ứng phó cứu nạn để tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên người bị nạn và gia đình họ, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, phúng viếng người bị nạn đảm bảo trân trọng, chu đáo. Tiếp tục nắm bắt tình hình các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi và giúp đỡ khi cần thiết.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố có người lao động đi làm việc xa, không may tử vong ở địa phương khác, cần sớm nắm bắt thông tin, liên hệ và thông tin với LĐLĐ tỉnh, thành phố nơi người đó tử vong, khi đưa thi thể về địa phương mai táng, cần đến phúng viếng, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ngành, chủ động huy động các nguồn lực (con người, tài sản, vật dụng thiết yếu…), quyên góp ủng hộ, hỗ trợ cho các công nhân, gia đình nạn nhân và người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ bất thường tại miền Trung: Thương vong tăng lên tới 128 người

Vũ Long |

Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến 16h ngày 19.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 102 người tử nạn; 26 người mất tích.

Mưa lũ vượt mốc lịch sử và còn kéo dài tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến nay mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực Trung Bộ vượt mốc lịch sử. Mưa lũ không chỉ gây ra tình trạng ngập lụt mà còn kéo theo hàng loạt thiên tai nguy hiểm như sạt lở đất vùng núi và ven sông.

Mưa lũ tại Quảng Trị: 30 người chết do sạt lở đất, 20 người bị thương

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Đến chiều 19.10, con số người chết do mưa lũ ở Quảng Trị tăng lên 49 người, trong đó có 30 người chết do sạt lở đất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mưa lũ bất thường tại miền Trung: Thương vong tăng lên tới 128 người

Vũ Long |

Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến 16h ngày 19.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 102 người tử nạn; 26 người mất tích.

Mưa lũ vượt mốc lịch sử và còn kéo dài tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm ra sao?

Thảo Anh - Phương Anh |

Đến nay mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực Trung Bộ vượt mốc lịch sử. Mưa lũ không chỉ gây ra tình trạng ngập lụt mà còn kéo theo hàng loạt thiên tai nguy hiểm như sạt lở đất vùng núi và ven sông.

Mưa lũ tại Quảng Trị: 30 người chết do sạt lở đất, 20 người bị thương

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Đến chiều 19.10, con số người chết do mưa lũ ở Quảng Trị tăng lên 49 người, trong đó có 30 người chết do sạt lở đất.