Các cấp CĐ tỉnh Hòa Bình sát cánh cùng người lao động trong lũ lụt

Bích Ngọc |

Theo báo cáo nhanh của LĐLĐ tỉnh, những trận mưa to đến rất to từ ngày 9 - 10.10 đã khiến hầu hết các huyện trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi toàn tỉnh. Tính đến ngày 12.10, đã có 41 người chết, bị thương và mất tích (trong đó có 32 người chết, mất tích).

Trước tình hình đó, ngay những ngày trong bão, CĐ các KCN đã chỉ đạo CĐCS nắm bắt tình hình tại doanh nghiệp, tình hình CNLĐ, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân. Điển hình như Cty Doosung Tech cho toàn bộ nữ CN có bầu nghỉ làm, Cty HNT VINA giải quyết cho CNLĐ tại các khu nhà trọ, tại các khu dân cư dễ úng ngập về sớm chuyển đồ tránh bão, thông báo CNLĐ chú ý khi tham gia giao thông trong lũ bão và  giải quyết cho những người ở các vùng bị lũ cô lập được nghỉ …

Sáng 12.10, đồng chí Hoàng Minh Tuân - Chủ tịch CĐ các KCN dẫn đầu đoàn cán bộ chuyên trách đã có mặt tại KCN Lương Sơn để nắm bắt tình hình và phối hợp với các đồng chí cán bộ CĐCS hỗ trợ kịp thời. Chiều cùng ngày, Cty HNT VINA đã phối hợp với LĐLĐ huyện Lương Sơn phát 250 suất cơm miễn phí cho CNLĐ.

Các cán bộ CĐ phối hợp phát bữa ăn và nhu yếu phẩm cho CNLĐ. Ảnh: Tuấn Anh
Các cán bộ CĐ phối hợp phát bữa ăn cho CNLĐ. Ảnh: Tuấn Anh
Có mặt tại khu nhà trọ công nhân tại KCN Lương Sơn chiều 12.10, đồng chí Bùi Tiến Lực – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình chia sẻ khó khăn với CNLĐ, chỉ đạo các cấp CĐ tỉnh sát cánh cùng CNLĐ trong thời điểm khó khăn này; đồng thời tặng 60 bộ chăn, màn, chiếu cho CNLĐ.

CĐ các KCN tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ huyện Lương Sơn, Công đoàn các Cty HNT VINA, Esquel Việt Nam Hòa Bình, Doosungtech Việt Nam và Nhóm từ thiện KCN Lương Sơn (nhóm do các cán bộ CĐ tại KCN Lương Sơn thành lập) đã tiến hành dọn dẹp, giúp đỡ chuyển đổ, tặng 350 suất cơm, hơn 350 thùng mì tôm, 175 hộp cháo, hàng nghìn suất bánh, sữa, lương khô cho công nhân lao động bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Các cán bộ CĐ hỗ trợ CNLĐ dọn dẹp khu nhà ở. Ảnh: Anh Tuấn
Các cán bộ CĐ hỗ trợ CNLĐ dọn dẹp khu nhà trọ. Ảnh: Anh Tuấn
Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.