Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TƯ tình nguyện hiến hơn 150 đơn vị máu

LH |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), ngày 11.7 hơn 100 bác sĩ, cán bộ công nhân viên công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhằm chia sẻ với cộng đồng, thể hiện tính nhân văn cao cả qua thông điệp “Blouse trắng, trái tim hồng", hơn 100 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Mặc dù tại Bệnh viện Mắt Trung ương nhu cầu cần máu điều trị không nhiều bằng các bệnh viện khác nhưng để giúp đỡ, chia sẻ những giọt máu hồng cho người bệnh là việc làm thường xuyên; đồng thời góp phần chia sẻ những khó khăn chung đối với ngành y tế.

Cán bộ nhân viên công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: LH
Cán bộ nhân viên công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: LH

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hiến máu là hoạt động thường xuyên hàng năm tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Chương trình không chỉ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương về tình trạng khan hiếm máu, mà còn là cơ hội để chúng tôi, những người thầy thuốc có hành động cụ thể, thiết thực tiếp sức, tiếp thêm nguồn sống và nối dài hy vọng cho các bệnh nhân cần máu.

Ngày hội đăng ký hiến máu lần này thu hút đông đảo cán bộ, y bác sĩ tham gia, 154 đơn vị máu thu được đóng góp vào Ngân hàng máu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phục vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

LH
TIN LIÊN QUAN

Vận động công nhân hiến máu tình nguyện qua Faccebook của công đoàn

Bích Ngọc |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tại khu công nghiệp Lương Sơn.

LĐLĐ An Giang: 150 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Lục Tùng |

150 đoàn viên thuộc CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang đã tự nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong Chương trình Giọt hồng An Giang tổ chức vào sáng 29.6.2019 tại TP. Long Xuyên.

Người phụ nữ 14 lần hiến máu: Tôi sẽ hiến đến khi bác sĩ không cho làm nữa

LÊ TUYẾT |

“Còn sức khỏe là còn hiến máu. Còn sức khỏe là còn đi” đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Phương là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và là người đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu trong những năm qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vận động công nhân hiến máu tình nguyện qua Faccebook của công đoàn

Bích Ngọc |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tại khu công nghiệp Lương Sơn.

LĐLĐ An Giang: 150 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Lục Tùng |

150 đoàn viên thuộc CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh An Giang đã tự nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo trong Chương trình Giọt hồng An Giang tổ chức vào sáng 29.6.2019 tại TP. Long Xuyên.

Người phụ nữ 14 lần hiến máu: Tôi sẽ hiến đến khi bác sĩ không cho làm nữa

LÊ TUYẾT |

“Còn sức khỏe là còn hiến máu. Còn sức khỏe là còn đi” đó là chia sẻ của chị Bùi Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Phương là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018 và là người đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu trong những năm qua.