Cà Mau: Thưởng Tết Tân Sửu 2021 thấp nhất 500.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp nhất 500.000 đồng, cao nhất 46 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết.

Ngày 6.1, tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Cụ thể, doanh nghiệp có mức lương cao nhất là 86 triệu đồng; thấp nhất là hơn 3,9 triệu đồng; doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 46 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng.

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 4.200 doanh nghiệp với trên 75.000 lao động. Tính đến ngày 31.11.2020, trên địa bàn có 96 lao động mất việc làm, 513 người thôi việc và 14 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp loay hoay tìm nguồn thưởng Tết

Ngọc Duy |

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm Canh Tý 2020 sẽ khép lại. Câu chuyện thưởng Tết lại là vấn đề lớn của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của Lao Động, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN vẫn đang loay hoay lo tìm nguồn thưởng Tết trong khi NLĐ bắt đầu thấp thỏm mong chờ.

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Công nhân khó khăn, chật vật vì thưởng Tết thấp

Bảo Hân |

Đối với nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền lớn mà họ được nhận sau 1 năm làm việc. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân, do các lý do khác nhau chỉ nhận được khoản thưởng Tết thấp hơn so với mọi năm, hoặc so với những đồng nghiệp khác.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 84 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2021 và 88 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cho NLĐ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Doanh nghiệp loay hoay tìm nguồn thưởng Tết

Ngọc Duy |

Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm Canh Tý 2020 sẽ khép lại. Câu chuyện thưởng Tết lại là vấn đề lớn của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) ở tỉnh Quảng Ninh. Theo tìm hiểu của Lao Động, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN vẫn đang loay hoay lo tìm nguồn thưởng Tết trong khi NLĐ bắt đầu thấp thỏm mong chờ.

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Công nhân khó khăn, chật vật vì thưởng Tết thấp

Bảo Hân |

Đối với nhiều công nhân, thưởng Tết là khoản tiền lớn mà họ được nhận sau 1 năm làm việc. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân, do các lý do khác nhau chỉ nhận được khoản thưởng Tết thấp hơn so với mọi năm, hoặc so với những đồng nghiệp khác.

Doanh nghiệp vay tiền để thưởng Tết cho người lao động

Nhóm phóng viên |

Năm 2020, dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng nỗ lực xoay xở, thậm chí đi vay mượn để thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ninh Bình: Thưởng Tết cao nhất 230 triệu đồng, thấp nhất 150 nghìn đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 4.1, Sở LĐTB-XH tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đã có 84 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch 2021 và 88 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cho NLĐ.