Cà Mau: Phạt 210 triệu đồng doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Ngày 20.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (gọi tắt Công ty thủy sản Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 210 triệu đồng vì nợ bảo hiểm.

Cụ thể, Công ty thủy sản Quốc Việt bị phạt vi phạm hành chính số tiền 150 triệu đồng vì chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến ngày 30.11.2019, Công ty thủy sản Quốc Việt chậm nộp 23,8 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng trong thời hiệu xử phạt trên 18,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty thủy sản Quốc Việt còn bị phạt 60 triệu đồng về hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng trên 1,9 tỉ đồng. Tổng số tiền Công ty thủy sản Quốc Việt bị phạt là 210 triệu đồng.

Như Lao Động đã đưa trong bài viết Một doanh nghiệp nợ bảo hiểm đến 28 tỉ đồng, Công ty thủy sản Quốc Việt từng là một trong những “đại gia” trong ngành xuất khẩu tôm tại Cà Mau. Tuy nhiên, trong khoảng hai năm gần đây việc xuất khẩu tôm của công ty này nhiều gặp khó khăn. Chính điều này dẫn đến doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm, khai báo bảo hiểm y tế chưa đúng, không ký hợp đồng lao động…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

“Đeo bám” 10 năm mới đòi được nợ bảo hiểm xã hội!

LAM SƠN |

Để đòi được gần 6,8 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của Công ty CP Vĩnh Cửu (TPHCM), BHXH quận 2 (trụ sở chính ở TPHCM, nhà xưởng ở Đồng Nai) đã kiên trì “đeo bám” suốt 10 năm, áp dụng đủ các hình thức từ đôn đốc, khởi kiện, thi hành án, thanh tra, đề nghị xử lý hình sự…

Đà Nẵng: 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động hơn 171 tỷ đồng

Hoàng Văn Minh |

Tình hình các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... người lao động ở Đà Nẵng ngày càng tăng. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp nợ bảo hiểm đến 28 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (Công ty Quốc Việt) còn nợ (chậm đóng) bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên 28 tỉ đồng. Đây được xem là số tiền nợ bảo hiểm “khủng” nhất tỉnh Cà Mau.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

“Đeo bám” 10 năm mới đòi được nợ bảo hiểm xã hội!

LAM SƠN |

Để đòi được gần 6,8 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của Công ty CP Vĩnh Cửu (TPHCM), BHXH quận 2 (trụ sở chính ở TPHCM, nhà xưởng ở Đồng Nai) đã kiên trì “đeo bám” suốt 10 năm, áp dụng đủ các hình thức từ đôn đốc, khởi kiện, thi hành án, thanh tra, đề nghị xử lý hình sự…

Đà Nẵng: 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động hơn 171 tỷ đồng

Hoàng Văn Minh |

Tình hình các doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế... người lao động ở Đà Nẵng ngày càng tăng. Đến thời điểm này, có đến 1.948 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động với số tiền trên 171 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp nợ bảo hiểm đến 28 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến thuỷ sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt (Công ty Quốc Việt) còn nợ (chậm đóng) bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên 28 tỉ đồng. Đây được xem là số tiền nợ bảo hiểm “khủng” nhất tỉnh Cà Mau.