Cà Mau: Đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Công nhân các nhà máy chế biến thủy sản vẫn đi làm việc bình thường. Các nhà máy chế biến thủy sản đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong đại dịch COVID-19.

Ngày 22.4, Trưởng phòng quản lý chất lượng Công ty TNHH Quang Bình (thị trấn Sông Đốc), ông Lê Trung An cho biết: Công ty không cắt giảm công nhân mà chia theo ca làm để đảm bảo khoảng cách an toàn cho công nhân ở xưởng theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, công ty còn quán triệt công nhân phải tuân thủ nghiêm giờ tan ca về gia đình trong việc hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người. Hiện, công ty vẫn đảm bảo giờ làm, thu nhập ổn định cho công nhân của công ty.

Phó Tổng Giám đốc CASES Lê Quang Khánh khẳng định: “Công ty đã thống nhất các phương án phòng, chống dịch cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động. Với hơn 3.000 công nhân, chúng tôi quy định nghiêm túc giờ làm, giờ ăn, giờ về và ban hành quy chế kiểm tra chéo lẫn nhau”.

Ở khu nhà ăn của CASES, thay vì bố trí 2 buổi ăn như trước nay, giờ công ty kéo giãn giờ làm, chia thêm ca nên giờ ăn cũng chia thành 4 ca để giữ đúng khoảng cách khi ăn của công nhân và cán bộ nhân viên nhà máy.

Tổng Giám đốc Nhà máy Công ty Minh Phú Lê Văn Điệp cho biết thêm: Hiện lượng lao động làm ngoài tỉnh trở về Cà Mau rất đông, đó là nguồn nhân lực dồi dào cho công ty trong thời gian tới. Song, vì lý do an toàn nên công ty chưa thông báo tuyển dụng. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, công ty sẽ tính đến phương án tăng công nhân, nâng công suất nhà máy để đảm bảo cung ứng hàng hoá ra thị trường.

Theo nhiều lãnh đạo công ty thuỷ sản ở Cà Mau, tuy dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ ở các nước đang bị dịch bệnh nặng như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…, song lượng hàng hoá cung ứng (tôm) vẫn cần xuất hàng khi đường vận chuyển hàng hoá giao thương giữa các quốc gia này hoạt động trở lại; bởi, trong thời gian phòng chống dịch, nhu cầu tiêu dùng của người dân sở tại vẫn tăng, nhất là các mặt hàng tôm chế biến loại vừa và nhỏ xuất bán ở các siêu thị.

Ông Lê Quang Khánh nhận định: “Tình hình kiểm soát và khống chế dịch COVID-19 ở Trung Quốc, Hàn Quốc đã có kết quả tích cực, các nước khác cũng đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Do đó, nhu cầu tiêu thụ đối với các sản phẩm thuỷ sản, đặc biệt là tôm theo dự báo sẽ tăng mạnh sau khi các nước khôi phục hoạt động sản xuất như trước khi có dịch”.

Chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Võ Thanh Tòng đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản ưu tiên nhận công nhân vào làm việc là người Cà Mau làm việc tại các tỉnh miền Đông, TPHCM trở về do ảnh hưởng COVID-19.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ngày 22.4, thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 22.4, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Người lao động Tổng Công ty lương thực miền Nam chung tay chống COVID-19

Thanh Châu |

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc cùng Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam đã vận động cán bộ, người lao động các đơn vị trực thuộc đóng góp một phần thu nhập.

Cạn tiền vì COVID-19, công nhân năn nỉ chủ nhà cho nợ tiền thuê trọ

Hân Tùng Anh |

Tạm dừng việc hoặc giảm thu nhập do dịch COVID-19, nhiều công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Nhiều người phải xin chủ nhà trọ cho khất tiền thuê phòng trọ.

Dịch COVID-19: Đề xuất TP.Hồ Chí Minh không còn thuộc nhóm nguy cơ cao

Vương Trần |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn thành phố Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ.

Phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để chống dịch COVID-19

Thùy Linh - Lệ Hà |

Ông Hoàng Văn Thịnh- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang) để phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 22.4: Số ca mắc trên thế giới vượt 2,5 triệu

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 20h00 ngày 22.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19.

Trà My |

Khách hàng bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thuộc diện nhận trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ sẽ được hưởng các ưu đãi từ BIDV gồm: Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản; Miễn phí quản lý tài khoản 3 tháng đầu; Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu các dịch vụ thẻ.

TPHCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM lên các phương án hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất như giảm giá điện, nước, giảm thuế, hỗ trợ vay vốn...

Ngày 22.4, thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 22.4, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết 6 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Người lao động Tổng Công ty lương thực miền Nam chung tay chống COVID-19

Thanh Châu |

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung sức đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc cùng Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam đã vận động cán bộ, người lao động các đơn vị trực thuộc đóng góp một phần thu nhập.

Cạn tiền vì COVID-19, công nhân năn nỉ chủ nhà cho nợ tiền thuê trọ

Hân Tùng Anh |

Tạm dừng việc hoặc giảm thu nhập do dịch COVID-19, nhiều công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Nhiều người phải xin chủ nhà trọ cho khất tiền thuê phòng trọ.

Dịch COVID-19: Đề xuất TP.Hồ Chí Minh không còn thuộc nhóm nguy cơ cao

Vương Trần |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn thành phố Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ.

Phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để chống dịch COVID-19

Thùy Linh - Lệ Hà |

Ông Hoàng Văn Thịnh- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang) để phòng chống dịch COVID-19.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 22.4: Số ca mắc trên thế giới vượt 2,5 triệu

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 20h00 ngày 22.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

BIDV đưa gói tài khoản miễn nhiều loại phí cho người mất việc vì COVID-19.

Trà My |

Khách hàng bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thuộc diện nhận trợ cấp theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ sẽ được hưởng các ưu đãi từ BIDV gồm: Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản; Miễn phí quản lý tài khoản 3 tháng đầu; Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu các dịch vụ thẻ.

TPHCM: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM lên các phương án hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất như giảm giá điện, nước, giảm thuế, hỗ trợ vay vốn...