Cà Mau chi hơn 230 tỉ cho đề án xuất khẩu lao động chính quy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước tình trạng có nhiều vụ lừa đảo đưa lao động làm việc nước ngoài, UBND tỉnh Cà Mau chính thức đưa ra chương trình xuất khẩu lao động từ đây đến năm 2025. Chương trình được công khai, minh bạch, được sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, các ngân hàng nhằm tạo niềm tin và tăng thu nhập cho người dân.

Ngày 28.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh chính thức phê duyệt đề án xuất khẩu lao động. Chỉ tiêu phấn đấu đưa 1.900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, năm 2023: 400 lao động, năm 2024: 600 lao động, năm 2025: 700 lao động. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án hơn 236,735 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Người lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động đăng ký tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Người lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động đăng ký tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện có khoảng 40.000 sinh viên của tỉnh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên cả nước, riêng ở ĐBSCL khoảng 4.500 sinh viên. Lực lượng bộ đội xuất ngũ trên 1.000 người/năm. Đây được xem là nguồn lực, cơ hội tạo việc làm xuất khẩu lao động cho các đối tượng này.

Cà Mau sẽ thực hiện hỗ trợ chi phí ban đầu và cho vay chi phí xuất cảnh đối với các hộ làng nghề thuộc Công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh (không áp dụng đối với lao động đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc).

Đề án cũng giao Sở LĐTBXH tỉnh kiểm tra, rà soát chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, đủ pháp lý và có năng lực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để các đơn vị, địa phương, người dân biết, lựa chọn khi tham gia.

Giao Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thực hiện các thủ tục xuất, nhập cảnh đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định. Phối hợp các đơn vị chức năng chủ động phát hiện và xử lý những hành vi lợi dụng công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, gây thiệt hại cho người lao động.

Kênh chính thức đi xuất khẩu lao động thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ tránh tình trạng lừa đảo đưa người Việt Nam đi nước ngoài lao động. Ảnh: Nhật Hồ
Kênh chính thức đi xuất khẩu lao động thông qua Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ tránh tình trạng lừa đảo đưa người Việt Nam đi nước ngoài lao động. Ảnh: Nhật Hồ

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có cam kết với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau (thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Cà Mau) trong việc thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ đối với lao động từ khi tuyển chọn đến khi về nước.

Kết hợp chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, tổ chức học định hướng, học ngoại ngữ, tư vấn cho người lao động các thông tin về thị trường. Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn người lao động nắm vững và hiểu rõ các cam kết, trách nhiệm, quyền lợi pháp lý theo hợp đồng đã ký kết.

Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động ở nước sở tại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong suốt thời gian ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu đề ra là nhằm giải quyết việc làm cho nguồn lao động của tỉnh, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Đề án này nhằm giúp người lao động tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Cà Mau cho biết: “Việc đưa lao động đi nước ngoài sẽ tạo ra nguồn lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có khả năng ngoại ngữ, tiếp thu những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Khi về nước, đây là lực lượng nòng cốt, là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng lừa đảo 14 người sang Nhật Bản xuất khẩu lao động lĩnh gần 40 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Ngọc Tuấn cùng đồng phạm đã thu tiền của 14 người muốn sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Xuất khẩu lao động tại Hà Tĩnh khởi sắc hơn nếu không bị cấm diện EPS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi dịch COVID -19 được kiểm soát tốt, 8 tháng đầu năm 2022, số lao động ở Hà Tĩnh đã đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hơn 7.400 người, cao hơn số liệu của cả năm 2021. Con số này sẽ tốt hơn nếu thời gian qua, Hà Tĩnh không có một số địa phương bị cấm theo diện EPS sang lao động ở Hàn Quốc.

66 triệu và 3,6 triệu đồng/tháng- vì sao xuất khẩu lao động vẫn là giấc mơ?

Đào Tuấn |

Một nông dân sang Úc “lương” có thể đến 66 triệu đồng/tháng. Nhưng cũng cày cấy hái lượm, cũng người nông dân ấy, nếu làm việc trong nước, bình quân thu nhập chỉ 3,6 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 1/18.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Nhóm đối tượng lừa đảo 14 người sang Nhật Bản xuất khẩu lao động lĩnh gần 40 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Võ Ngọc Tuấn cùng đồng phạm đã thu tiền của 14 người muốn sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Xuất khẩu lao động tại Hà Tĩnh khởi sắc hơn nếu không bị cấm diện EPS

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi dịch COVID -19 được kiểm soát tốt, 8 tháng đầu năm 2022, số lao động ở Hà Tĩnh đã đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hơn 7.400 người, cao hơn số liệu của cả năm 2021. Con số này sẽ tốt hơn nếu thời gian qua, Hà Tĩnh không có một số địa phương bị cấm theo diện EPS sang lao động ở Hàn Quốc.

66 triệu và 3,6 triệu đồng/tháng- vì sao xuất khẩu lao động vẫn là giấc mơ?

Đào Tuấn |

Một nông dân sang Úc “lương” có thể đến 66 triệu đồng/tháng. Nhưng cũng cày cấy hái lượm, cũng người nông dân ấy, nếu làm việc trong nước, bình quân thu nhập chỉ 3,6 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 1/18.