Cà Mau: BHXH tự nguyện năm 2020 bằng 10 năm cộng lại

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng năm 2020, người tham gia BHXH tự nguyện trong tỉnh Cà Mau 21.962 người, tăng hơn 19 lần so với năm 2015 (1.151 người). Năm 2020 số người tham gia BHXH tự nguyện bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 10 năm trước cộng lại.

Chiều 15.4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân làm việc với Bảo hiểm Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội cùng các ngành liên quan nhằm đưa BHXH tự nguyện tỉnh Cà Mau là điểm sáng của cả nước.

Tỉnh Cà Mau đưa mục tiêu đến năm 2025 có 116.500 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 24% so với người thuộc diện tham gia.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân đề nghị: BHXH cùng ngành Lao động Thương binh Xã hội rà soát lại tỉ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, làm việc với Cục thuế để đổi mới công tác phối hợp, rà soát đối tượng tham gia BHXH và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; phối hợp với Cục thuế và Sở Lao động Thương binh Xã hội để thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vị phạm.

Trong công tác truyền thông cần xây dựng kế hoạch truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông để mang lại hiệu quả. Đặc biệt đổi mới phương thức truyền thông, truyền thông trực quan, sử dụng nhiều kênh khác nhau để truyền thông đạt hiệu quả.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các ngành liên quan làm việc với bưu điện để có giải pháp phát triển đại lý hiệu quả, phải quản lý đại lý bảo hiểm đến từng cá nhân, phấn đấu 100% trưởng khóm, ấp làm đại lý bảo hiểm và tập huấn để đối tượng này hiểu rõ chính sách để để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Theo kế hoạch, dự kiến số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 tại Cà Mau là 35.500 người, chiếm 7,30% so với người thuộc diện tham gia; đến năm 2025 là 116.500 người, chiếm 24% so với người thuộc diện tham gia; tỉ lệ năm 2021 tăng 60% so với năm 2020; năm 2025 tăng 20% so với năm 2024.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

1,5 tỉ USD xây Nhà máy điện Cà Mau 3, công suất 9 tỉ kWh/năm

NHẬT HỒ |

Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam chính thức đề xuất triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau3 tại Khu công nghiệp Khánh An, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án nằm cạnh Khu Khí – Điện – Đạm Cà Mau hiện nay.

Cà Mau: Nhiều điểm đến hấp dẫn chờ du khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Trong sự kiện “Cà Mau điểm đến năm 2021”, hàng loạt các hoạt động, điểm đến hấp dẫn đang chờ khu khách trong những ngày nghỉ dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Đặc biệt, sự kiện “Hương rừng U Minh” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn đang chờ du khách khám phá.

58 tuổi vẫn được tham gia BHXH tự nguyện

Hà Anh |

Ông Lương Công Trình, năm nay 58 tuổi làm tự do. Hiện nay ông muốn tham gia BHXH tự nguyện. Ông Trình có băn khoăn: Nếu được tham gia phải đóng góp thế nào và thời hạn là bao lâu thì mới được hưởng lương hưu theo bảo hiểm?

Hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng BHXH tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc thắc mắc, trường hợp lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu không?

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.

Ấn tượng số người tham gia BHXH tự nguyện

Nhật Hồ |

Sau 5 năm (2016 đến năm 2020), đã có 14.565 người (tăng 33 lần) tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2021, sẽ đạt 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

1,5 tỉ USD xây Nhà máy điện Cà Mau 3, công suất 9 tỉ kWh/năm

NHẬT HỒ |

Tổng Công ty Điện lực - Dầu khí Việt Nam chính thức đề xuất triển khai dự án Nhà máy điện Cà Mau3 tại Khu công nghiệp Khánh An, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án nằm cạnh Khu Khí – Điện – Đạm Cà Mau hiện nay.

Cà Mau: Nhiều điểm đến hấp dẫn chờ du khách dịp lễ 30.4

NHẬT HỒ |

Trong sự kiện “Cà Mau điểm đến năm 2021”, hàng loạt các hoạt động, điểm đến hấp dẫn đang chờ khu khách trong những ngày nghỉ dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới. Đặc biệt, sự kiện “Hương rừng U Minh” với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn đang chờ du khách khám phá.

58 tuổi vẫn được tham gia BHXH tự nguyện

Hà Anh |

Ông Lương Công Trình, năm nay 58 tuổi làm tự do. Hiện nay ông muốn tham gia BHXH tự nguyện. Ông Trình có băn khoăn: Nếu được tham gia phải đóng góp thế nào và thời hạn là bao lâu thì mới được hưởng lương hưu theo bảo hiểm?

Hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng BHXH tự nguyện

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc thắc mắc, trường hợp lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu không?

Công ty Quảng An nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Đà Nẵng mạnh tay thu hồi

Hữu Long |

Công ty Quảng An nhiều năm liền nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và không có thiện chí khắc phục, đóng trả. Sau nhiều lần xử phạt hành chính, cơ quan bảo hiểm TP.Đà Nẵng tiếp tục có các giải pháp quyết liệt nhằm thu hồi nợ BHXH đối với doanh nghiệp này.

Ấn tượng số người tham gia BHXH tự nguyện

Nhật Hồ |

Sau 5 năm (2016 đến năm 2020), đã có 14.565 người (tăng 33 lần) tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. BHXH tỉnh Sóc Trăng cũng đề ra kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2021, sẽ đạt 23.000 người tham gia BHXH tự nguyện.