Buýt tạm dừng hoạt động, người lao động được hưởng chế độ như thế nào?

Trần Kiều |

Lao động không được phân công nhiệm vụ trong thời gian tạm dừng hoạt động toàn bộ xe buýt sẽ được giải quyết nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động theo nguyện vọng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ 0 giờ 00 ngày 28.3 đến hết ngày 15.4.2020; Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Hà Nội đã ký công văn số 401/TCT-TCNS về việc thực hiện chế độ đối với người lao động trong thời gian này.

Theo đó, với lao động không được phân công nhiệm vụ trong thời gian buýt tạm dừng hoạt động sẽ được giải quyết nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động theo nguyện vọng; bố trí nghỉ hết ngày phép năm 2020 theo tiêu chuẩn của từng người (không bao gồm nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ hàng tuần trong thời gian tạm dừng hoạt động). Nếu nghỉ hết ngày phép trước ngày 15.4 thì những ngày tiếp theo sẽ tính theo chế độ tạm ngừng công việc; tạm ứng tiền phép, tiền lương ngừng việc 1 lần/tuần.

Đối với những lao động được phân công nhiệm vụ trong thời gian này sẽ được các đơn vị hoạt động buýt và các Trung tâm phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bố trí trực ban sản xuất để giải quyết công việc cấp bách, quan trọng và phòng chống dịch COVID-19; tăng cường công tác bảo vệ tài sản, phương tiện và ổn định nội bộ, giữ gìn trật tự trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Tùy theo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao, các ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh phụ thuộc sẽ bố trí lao động cho phù hợp.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Làm việc ở nước ngoài bị mất việc vì dịch COVID-19 được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Nhóm pV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, một số khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn cả nước chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Không được ký hợp đồng lao động, nghỉ việc có phải bồi thường?

nam dương |

Bạn đọc có email kentrungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã làm được 4 tháng, công ty chỉ nói miệng là tôi đã vào nhân viên chính thức từ tháng 2 và hiện tại chưa được ký hợp đồng lao động. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có phải bồi thường cho công ty không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Làm việc ở nước ngoài bị mất việc vì dịch COVID-19 được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ảnh hưởng dịch COVID-19: Chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc

Nhóm pV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, một số khu công nghiệp - khu chế xuất trên địa bàn cả nước chưa xảy ra tình trạng người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Không được ký hợp đồng lao động, nghỉ việc có phải bồi thường?

nam dương |

Bạn đọc có email kentrungxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã làm được 4 tháng, công ty chỉ nói miệng là tôi đã vào nhân viên chính thức từ tháng 2 và hiện tại chưa được ký hợp đồng lao động. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc thì có phải bồi thường cho công ty không?