Bùng phát “tín dụng đen”, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN |

Các hoạt động vay tiền, “vay nhanh không cần thế chấp”, “nhận tiền ngay tại nhà”… là những chiêu thức quảng cáo rầm rộ ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai đang khiến nhiều người dân, công nhân lao động “dính” phải.

Hậu quả, bản thân và cả người thân trong gia đình họ gặp nhiều rắc rối khi bị các đối tượng bất chấp pháp luật đe dọa, “khủng bố” tinh thần, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sống trong lo sợ

Thời gian qua, địa bàn TP. Biên Hòa, huyện Long Thành liên tiếp xảy ra các vụ đòi nợ theo kiểu “khủng bố” bằng chất bẩn, “bom” xăng,... khiến cho không ít người dân rất bức xúc. Nguồn cơn bắt đầu từ các giao dịch vay mượn dân sự, “tín dụng đen” khá dễ dàng.

Theo ghi nhận của PV tại tỉnh Đồng Nai, dọc các tuyến đường, con hẻm trên địa bàn TP. Biên Hòa, nhất là khu vực tập trung của các KCN có đông công nhân lao động (CNLĐ) sinh sống, dễ dàng bắt gặp vô số tờ rơi, biển quảng cáo cho vay kèm số điện thoại liên hệ. Chỉ cần nhấc điện thoại, người dân có thể được vay số tiền từ 1 đến 10 triệu đồng mà không cần thế chấp tài sản. Ðặc biệt, một số đối tượng cho vay còn in tờ rơi và phát tại các phòng trọ của công nhân.

Một công nhân tại KCN Biên Hòa 1 chia sẻ: “Phòng trọ thường xuyên thấy các tờ rơi cho vay được đút qua khe cửa với thủ tục rất đơn giản. Ðôi khi, công nhân túng thiếu cũng gọi điện vì lúc đó cũng không còn nghĩ đến lãi suất”. Khi có người vay, đối tượng mang hồ sơ đến tận nơi để thẩm định, yêu cầu tín chấp sổ hộ khẩu, CMND, giấy tờ xe, thậm chí cả giấy khai sinh,… Gọi theo các số điện thoại in trong tờ rơi, những đối tượng cho vay tiền sẽ liên hệ lại với người vay để yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ, còn nếu không có thì người thân “đứng tên” vay.

Từ việc vay tiền rất dễ dàng này, nhiều người dân không lường trước được hậu quả có thể ảnh hưởng tới chính bản thân và người thân của mình.

“Tại Cty Changshin Việt Nam, Công đoàn Cty cũng đã giải quyết hàng chục vụ cho vay nặng lãi. Có vụ, công nhân nợ hơn 100 triệu đồng và nợ nhiều người. Công nhân này đã không có khả năng chi trả” - ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch CĐCS Cty Chang Shin Việt Nam, cho biết. Công nhân này đã làm việc lâu năm tại Cty, đến khi bị các đối tượng uy hiếp mới cầu cứu tổ chức Công đoàn - ông Tú cho biết thêm.

Mới đây, ông Lê Thành N (ngụ KP.3, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa) tiếp tục kêu cứu cơ quan công an về việc gia đình bị các đối tượng lạ mặt kéo đến nhà “khủng bố” để đòi nợ. Con trai ông N là anh L.X.Q (28 tuổi) vay tiền của nhiều người, trong khi gia đình ông hoàn toàn không hay biết nhưng nay lại phải gánh hậu quả. Trong khi đó, anh Q đã lập gia đình và đưa vợ con rời khỏi địa phương. Ông N cho hay, mặc dù liên tục trình báo cơ quan công an sau mỗi lần bị những người đòi nợ “khủng bố” tinh thần, nhưng đến nay đã hơn nửa năm, sự việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Không chỉ ném sơn, nhớt thải, mắm tôm,... nhiều lần các đối tượng đòi nợ còn khóa trái cửa, ném “bom” xăng vào nhà gây cháy khiến nhiều người trong gia đình ông N rơi vào tình thế nguy hiểm.

Trước đó, bà Đỗ Thị K (ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) cũng có đơn gửi Công an huyện Long Thành kêu cứu việc gia đình bà bị một nhóm người lạ kéo đến ném sơn, chất bẩn vào nhà để đòi nợ. Thậm chí, các đối tượng lạ mặt còn tạt sơn lên xe ôtô của gia đình bà T.T.D (ngụ ấp 6, xã An Phước, huyện Long Thành) là sui gia với gia đình bà K. Theo xác minh của công an, nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ việc con rể của bà K nợ tiền người khác nhưng chưa có tiền trả.

Những sự việc trên khiến không ít người dân sống trong cảnh bất an, phập phồng lo sợ.

Ông Lê Thành N (ngụ KP.3, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa) tiếp tục kêu cứu cơ quan công an về việc gia đình bị các đối tượng lạ mặt kéo đến nhà “khủng bố” để đòi nợ. Ảnh: P.V
Ông Lê Thành N (ngụ KP.3, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa) tiếp tục kêu cứu cơ quan công an về việc gia đình bị các đối tượng lạ mặt kéo đến nhà “khủng bố” để đòi nợ. Ảnh: P.V
Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ bà K, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành đã xuống hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc. Theo một lãnh đạo Công an huyện Long Thành, đến nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Do xuất phát từ những vụ việc tranh chấp dân sự nên lực lượng công an tiếp tục làm việc với các bên liên quan để có cơ sở giải quyết.

Trao đổi với báo chí, trung tá Lê Hồng Hải - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa - nói rằng: “Để giải quyết tận gốc vấn đề này, chính những người vay tiền cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin về những đối tượng cho vay”.

Các luật sư cho hay, việc các đối tượng dùng “bom” xăng, sơn, chất bẩn “khủng bố” tinh thần để đòi nợ là có dấu hiệu vi phạm hình sự. Trường hợp cơ quan công an chứng minh được việc “khủng bố” đó là để đòi nợ thì sẽ xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp không xác định được động cơ, mục đích thì căn cứ vào mức độ thiệt hại để xử lý về hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình và điều tra của Công an tỉnh cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu tại địa bàn có nhiều KCN như TP. Biên Hòa; huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu; TX. Long Khánh.

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập một chuyên án đấu tranh với các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng Công an đã bắt 2 đối tượng của một cty kinh doanh cầm đồ gây ra vụ đòi nợ, đẩy nạn nhân xuống sông làm tử vong tại Cầu Ghềnh. Công an TP. Biên Hòa bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật tại phường Bình Đa,…

Công đoàn tích cực tìm giải pháp ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Cty Changshin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Cty có 32.500 CNLĐ - cho biết: Công đoàn đã mời cả công nhân và chủ nợ lên để làm việc. Chúng tôi làm cam kết, bảo lãnh, lên kế hoạch trả nợ cho người lao động. Về giải pháp lâu dài, CĐCS Cty đã có nhiều hoạt động tuyên truyền cho CNLĐ hiểu được mối nguy hại từ việc cho vay nặng lãi bên ngoài; đồng thời khuyến cáo công nhân khi có khó khăn thì đã có Quỹ Công đoàn có thể hỗ trợ cho công nhân, hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp. Đồng thời, chúng tôi còn mở các lớp huấn luyện tài chính cá nhân cho công nhân, huấn luyện cách chi tiêu hợp lý. Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Đã có nhiều chỉ đạo cho các cấp CĐCS cảnh báo các hình thức “tín dụng đen”. Đồng thời, các CĐCS cần có nhiều hình thức tương trợ CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, để vươn lên trong cuộc sống mà không cần tới “tín dụng đen”. H.A.C

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".

“Nóng” vấn đề nhà ở, giá điện, tín dụng đen

VIỆT LÂM |

Ngày 11.5, tại Cty Yamaha Việt Nam (KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội), UBND TP. Hà Nội phối hợp với LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung với CNLĐ thủ đô năm 2019.

Bắt thêm 4 thành viên của tập đoàn tín dụng đen Nam Long

Quách Du |

Sau khi "Tập đoàn Nam Long" - thực chất là tổ chức cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi - bị triệt phá, một số đối tượng liên quan bỏ trốn. Mới đây, Công an Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng của tổ chức này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".

“Nóng” vấn đề nhà ở, giá điện, tín dụng đen

VIỆT LÂM |

Ngày 11.5, tại Cty Yamaha Việt Nam (KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội), UBND TP. Hà Nội phối hợp với LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung với CNLĐ thủ đô năm 2019.

Bắt thêm 4 thành viên của tập đoàn tín dụng đen Nam Long

Quách Du |

Sau khi "Tập đoàn Nam Long" - thực chất là tổ chức cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi - bị triệt phá, một số đối tượng liên quan bỏ trốn. Mới đây, Công an Thanh Hóa bắt thêm 4 đối tượng của tổ chức này.