Bữa cơm của công nhân bao giờ mới bớt đạm bạc?

LẠI THU HƯƠNG |

Giá cả sinh hoạt leo thang, đồng lương ít ỏi, làm việc căng thẳng... Tuy nhiên bữa cơm của công nhân ở những khu công nghiệp, khu chế xuất lại rất đạm bạc.

Cạnh khu công nghiệp, không ít những khu gọi là “chợ tự phát’’, hàng hóa la liệt, nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, tất cả được sắp xếp không theo trật tự nào, từ hàng rau xen lẫn hàng đậu đến hàng khô, hàng cá, thịt… lẫn lộn tạo nên sự nhếch nhách, mất vệ sinh.

Khi được hỏi về an toàn thực phẩm, đa số công nhân đều không mấy quan tâm nguồn gốc từ đâu, có đảm bảo các tiêu chuẩn, giấy chứng nhận đạt chuẩn không. Hoặc nếu họ có quan tâm thì cũng không biết phải tìm hiểu thế nào. Vì theo họ, đồ ăn ở đây đa số đều dành cho công nhân nên khá rẻ, hơn nữa nhiều khi đi làm về mệt quá, lúc ấy chỉ cần “ăn no” thôi chứ quan tâm gì nguồn gốc thực phẩm.

Trên quầy hàng thịt, người bán hàng đon đả mời khách, dù phía trên có treo những chiếc quạt nhỏ phe phẩy thế nhưng ruồi vẫn bám vào thực phẩm. Theo như lời người bán, từ khi có dịch tả lợn Châu Phi, số lượng công nhân mua có giảm đi chút ít.

Những công nhân phải đi làm đến muộn, vì thế lúc về, họ tranh thủ ào ra chợ, mua chút thức ăn cho bữa trưa hoặc bữa tối. “Đảm bảo hay không thì chưa biết, nhưng vẫn phải mua thôi, chứ không lẽ nhịn đói’’- anh Nguyễn Tuấn T (25 tuổi, Nghệ An) chia sẻ. Anh T cho biết, có những hôm đi làm về mệt quá, mà chợ thì người ta mua hết đồ “tươi’’ rồi nên anh phải đi ăn quán, những suất ăn 15.000-20.000 đồng/suất vừa nhanh vừa tiện.

Cũng là công nhân KCN Bắc Thăng Long như anh T, chị Th (23 tuổi, Phú Thọ) lại chưa hoặc rất ít đi ăn quán. Theo chị Th, đi ăn quán tốn kém lại không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên chị thường tự mua về nấu.

Bữa cơm của chị cũng rất đơn giản với mớ rau muống 5.000 đồng và món cá từ hôm trước. Chị kể vì không có tủ lạnh, trời nóng không thể bảo quản thức ăn được lâu, nên món cá mua về phải ướp mặn, sau đó rán lên, ăn không hết thì để qua đêm mới không hỏng.

LẠI THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chỉ tiêu bao phủ BHXH phải đạt 32,3%

ANH NGỌC |

Thứ trưởng, Tổng GĐ BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này cũng được gửi tới các bộ, ngành liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và TCty Bưu điện...

Xây dựng thiết chế công đoàn 350 tỉ đồng cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chỉ tiêu bao phủ BHXH phải đạt 32,3%

ANH NGỌC |

Thứ trưởng, Tổng GĐ BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021. Quyết định này cũng được gửi tới các bộ, ngành liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và TCty Bưu điện...

Xây dựng thiết chế công đoàn 350 tỉ đồng cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.4, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Đồng Nai.

Trao "Mái ấm công đoàn" cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

HOÀI PHÚC |

Sáng 11.4, LĐLĐ huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà "MÂCĐ" cho chị Nguyễn Thị Hiền, trường mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.